32 người chết rét ở Đông Âu

Ít nhất 18 người ở Ukraina và 10 người ở Ba Lan đã thiệt mạng, sau khi tuyết rơi dày và nhiệt độ bất ngờ xuống thấp trên khắp Đông Âu.

32 người chết rét ở Đông Âu

32 người chết rét ở Đông Âu
Các nước Đông Âu đang trải qua mùa đông khắc nghiệt.

BBC dẫn lời các quan chức Ukraina nói rằng, gần 500 người đã phải nhập viện vì bị tê cóng và cơ thể bị hạ nhiệt trong vòng 3 ngày qua. Theo truyền thông Ukraina, cùng thời điểm đó, hơn 17.000 người phải ẩn náu trong khoảng 1.500 trung tâm tạm trú.

Theo AP, nhiệt độ vừa hạ xuống -16 độ C trong ban ngày và -23 độ C vào ban đêm tại nước này. Bộ các tình trạng khẩn cấp Ukraina cho biết, 12 người chết vì giá rét tại đây là những người vô gia cư. Thi thể của họ đều được phát thiện trên đường phố.

Ba Lan cũng vừa trải qua mùa đông tương đối ấm áp, cho đến khi nhiệt độ xuống dưới -26 độ C từ thứ Sáu tuần trước. Trao đổi với AP, một quan chức của Bộ Nội vụ Ba Lan nói rằng, người già và người vô gia cư là những đối tượng đã thiệt mạng vì giá rét. Các nhà dự báo thời tiết Ba Lan vừa cảnh báo, nhiệt độ có thể giảm xuống thấp hơn nữa trong tuần này, từ dưới -20 độ C vào ban ngày và -30 độ C vào ban đêm.

Ở Serbia, cảnh sát báo cáo tình trạng tuyết rơi đã gây ra cái chết cho một người phụ nữ và hai người già. Hai người đàn ông khác trong độ tuổi 70 cũng được cho là đang mất tích ở miền nam nước này. Thời tiết lạnh giá cũng vừa cướp đi sinh mạng của một người ở Bulgaria.

Theo AP, để giúp người dân chống chọi với cái rét khắc nghiệt, các trung tâm tạm trú khẩn cấp cung cấp thực phẩm và sưởi ấm đang được dựng lên ở thủ đô Sofia của Bulgaria và thủ đô Prague của Cộng hòa Czech.

BÌNH AN

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !