Thế giới yêu cầu Hong Kong chấm dứt nạn bạo hành 'Ô-sin'

Theo tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng, bản kiến nghị này đã thu hút được 103.307 chữ kí trên toàn thế giới. Nó thúc giục chính quyền Hong Kong nên ngăn chặn ngay lập tức tình trạng bạo hành người giúp việc nước ngoài.

Hôm 27/4, bản kiến nghị, thu thập 103.307 chữ kí từ 160 quốc gia trên thế giới, đã được gửi tới chính phủ Hong Kong.

Thế giới yêu cầu Hong Kong chấm dứt nạn bạo hành 'Ô-sin' - ảnh 1

Người giúp việc nước ngoài ở Hong Kong biểu tình yêu cầu chính quyền hành động để bảo vệ họ.

Elizabeth Tang Yin-Ngor, Tổng thư ký Liên đoàn Người giúp việc Quốc tế cho biết: "Đã đến lúc phải nói cho chính quyền Hong Kong biết rằng không chỉ có chúng tôi mà mọi người trên khắp thế giới đều muốn họ nhanh chóng ngăn chặn tình trạng bạo hành những người giúp việc”.

Trong những năm gần đây đã xuất hiện nhiều trường hợp người giúp việc nước ngoài bị chủ nhà tra tấn dã man. Bản kiến nghị này bắt nguồn từ khi vụ việc người giúp việc Indonesia, Erwiana Sulistyaningsih, bị bạo hành dã man, được tiết lộ hồi tháng Giêng vừa qua. Sự việc gây chấn động dư luận không chỉ ở Hong Kong mà còn trên khắp thế giới. 

"Ô-sin" Sulistyaningsih đã phải làm việc rất nhiều và phải ngủ dưới sàn nhà. Cô thường xuyên bị chủ nhà đánh đập bằng cây lau nhà, thước, móc quần áo... Bị đánh đến nỗi chân bị thương không thể đi lại và làm việc được. Thay vì đưa cô đi chữa trị, chủ nhà Hong Kong còn nhẫn tâm đuổi cô đi và để cô một mình về nước.

Ngoài việc thu thập chữ kí trên mạng, Liên đoàn Người giúp việc Quốc tế,  Tổ chức Ân xá Quốc tế, Liên đoàn Lao động còn phát động phong trào lấy chữ kí trên đường phố, kêu gọi chấm dứt hình thức nô lệ hiện đại này.

Bản kiến nghị đề xuất nhiều quy định hạn chế rủi ro và bảo vệ người giúp việc hơn. Theo đó, nó thúc giục chính phủ thiết lập một cơ quan chịu trách nhiệm thu phí tuyển dụng từ người lao động trước khi chuyển cho các công ty tuyển dụng nhằm ngăn chặn việc lạm thu phí đối với người lao động.

Chính quyền sẽ làm việc cùng với người lao động để quyết định số tiền phí tuyển dụng. Những quy định bắt buộc rằng người giúp việc nước ngoài phải ở với chủ nhà và phải rời Hong Kong trong vòng 2 tuần kể từ khi kết thúc hợp đồng cũng cần được bãi bỏ vì hai quy định trên đã cản trở người giúp việc tố cáo bị chủ bạo hành.

Vicky Kanyoka, điều phối viên của Liên đoàn Người giúp việc Quốc tế ở khu vực châu Phi, cho biết, người giúp việc ở châu Phi cũng đang phải đối mặt với tình trạng bạo hành tương tự như phải làm việc quá sức, không có ngày nghỉ và thậm chí không được trả lương.

Bà nói: "Khi người giúp việc bị ốm, họ cũng không được điều trị tốt. Họ chỉ được uống Panadol. Điều kiện làm việc cũng rất tồi tệ".

Còn theo Sonia Rani, một đại diện của Sewa Bharat, tổ chức bảo vệ quyền của người lao động nữ ở Ấn Độ, cảnh báo một số phụ nữ còn bị chủ nhà hãm hiếp. Bà nói: “Họ không có cảm giác an toàn. Họ phải đối mặt với rất nhiều hành vi lạm dụng tình dục, thể chất và tình thần. Họ không có ngày nghỉ và không được nghỉ ngơi. Một số còn không được trả lương”.

Số người giúp việc nước ngoài chiếm khoảng 3% dân số Hong Kông, Năm 2013, Hong Kong có khoảng 320.000 người giúp việc nước ngoài, trong đó có 50% đến từ Philippines, 47% đến từ Indonesia, và 3% còn lại đến từ các nước như Thái Lan, Myanmar, Bangladesh, Nepal, Pakistan và Sri Lanka.

PHẠM KHÁNH (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !