Thế giới tồi tệ đến mức nào vào năm 2050?

Theo dự tính, đến 2050, Trái Đất phải đối diện với hàng loạt vấn đề nan giải từ dân cư đô thị tăng gấp 3 lần, hơn nửa dân số thế giới thiếu nước sinh hoạt, hàng triệu người chết đói...

1. Dân cư đô thị tăng gấp 3

Thế giới tồi tệ đến mức nào vào năm 2050? - ảnh 1

Theo số liệu thống kê, vào năm 1950, chỉ có chưa đầy 750 triệu người sinh sống ở các thành phố lớn. Nhưng đến nay, con số đã tăng lên vượt mốc 4 tỷ người – tức là hơn một nửa dân số thế giới, và có xu hướng tiếp tục gia tăng trong tương lai. Ước tính, vào giữa thế kỷ 21, dân số sống trong các thành phố lớn sẽ lên tới 6,3 tỷ người.

Cùng với tình trạng dân số quá đông, việc lây lan các bệnh truyền nhiễm, virus, bệnh lao hay cúm cũng sẽ dễ dàng hơn. Điều này một phần là do hạn chế, ngày một cạn của nguồn nước sạch và chi phí không đủ, ảnh hưởng tiêu cực tới y tế chăm sóc sức khỏe người dân.

So với khu vực nông thôn, thành phố tiêu thụ khoảng ¾ năng lượng thế giới, đồng thời thải ra lượng lớn khí cacbon. Do vậy, sự gia tăng dân số ở thành thị sẽ tạo ra áp lực cho ngành điện và ô nhiễm môi trường. Theo WHO, ô nhiễm không khí đã khiến 3,7 triệu người tử vong vào năm 2012.

2. Số người tử vong vì ô nhiễm không khí chạm mốc 6 triệu người

Thế giới tồi tệ đến mức nào vào năm 2050? - ảnh 2

Đến năm 2050, số ca tử vong do ô nhiễm không khí chạm mốc 6 triệu người mỗi năm. Đây là con số đưa ra mới đây của Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển OECD.

Một trong số đó chính là Ozone mặt đất, là thủ phạm gây ra nhiều bệnh liên quan đến đường hô hấp, hít phải chất này lâu ngày gây khó thở, hen suyễn.

3. Hơn một nửa dân số thế giới thiếu nước sinh hoạt

Thế giới tồi tệ đến mức nào vào năm 2050? - ảnh 3

Tại thời điểm hiện tại, 1,1 tỷ người, khoảng 36% dân số thế giới sống trong những khu vực tạo ra khoảng 20% GDP toàn cầu nhưng không có nước sạch để dùng. Đến năm 2050, con số sẽ tăng lên đến gần 2 tỷ người, chủ yếu sống ở Trung Đông và Bắc Phi, theo Viện quản lý nước quốc tế.

Bên cạnh việc khan hiếm nước sạch, một phần lớn nước dùng cho tưới tiêu, và một số ngành khác cũng bị đe dọa. Hiện nay, 1/3 mạch nước ngầm đang dần biến mất, theo thống kê của World Preservation Foundation.

Với tốc độ tăng nhanh của dân số và sự nóng lên toàn cầu, tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ. Ngoài ra, thế giới cũng phải đối mặt với nhiều nạn thiên tai khác như hạn hán, cháy rừng.

4. Nhiều loại cá chúng ta ăn sẽ tuyệt chủng

Thế giới tồi tệ đến mức nào vào năm 2050? - ảnh 4

Với mức độ khai thác, đánh bắt cá trên thế giới hiện nay, ở mức 87%, nếu tiếp tục duy trì thì vào năm 2050, hàng ngàn loài cá sẽ bị tuyệt chủng.

Số lượng cá sụt giảm cũng khiến cho những người sống dựa vào nghề đánh bắt cá, nuôi trồng thủy sản bị mất việc làm, ngành xuất khẩu thủy hải sản toàn cầu cũng sẽ thiệt hại nặng nề.

5. Hàng triệu người chết đói

Thế giới tồi tệ đến mức nào vào năm 2050? - ảnh 5

Cứ mỗi thập kỷ trôi qua, việc nóng lên toàn cầu sẽ làm giảm 2% lượng lương thực sản xuất ra, tương đương khoảng 10 năm nữa, chúng ta sẽ mất 4.440.000 tấn lương thực.

6. Rừng mưa có thể đối mặt với nguy cơ hủy diệt

Thế giới tồi tệ đến mức nào vào năm 2050? - ảnh 6

Nạn phá rừng đang ngày một phá hủy môi trường sống của nhiều động vật và con người.
Mỗi năm, chúng ta mất một khoảng lớn trong những khu rừng mưa. Theo ước tính, đến năm 2050 khoảng 1/3, thậm chí ½ khu rừng mưa sẽ biến mất.

7. Siêu vi khuẩn sẽ giết chết khoảng 10 triệu người mỗi năm

Thế giới tồi tệ đến mức nào vào năm 2050? - ảnh 7

Hiện nay, thế giới đã cảnh báo về tình trạng siêu vi khuẩn kháng thuốc đang trở nên ngày càng nguy hiểm. Mỗi năm hiện tượng này cướp đi khoảng 700.000 người mỗi năm. Các bệnh nhiễm trùng có thể giết đến 10 triệu người trên toàn thế giới tính đến năm 2050.

8. Bệnh tật lây lan một cách dễ dàng

Thế giới tồi tệ đến mức nào vào năm 2050? - ảnh 8

Sự ấm dần lên của toàn cầu đang tạo ra môi trường sống lý tưởng cho nhiều loại vi khuẩn gây bệnh cho con người.

Theo Tổ chức y tế thế giới WHO, tới năm 2030, có thêm 60.000 người chết vì sốt rét. Muỗi gây bệnh sinh trưởng tốt hơn trong thời tiết nóng ấm, do vậy đến 2050, bệnh sốt rét thậm chí còn xuất hiện ở những khu vực chưa bao giờ có người bị bệnh trước đây. Đến 2050, ước tính khoảng 4,6 tỷ người nhiếm bệnh.

Bệnh tả cũng phát triển mạnh trong môi trường ấm nóng. Vi khuẩn tả có khả năng cướp đi từ 100.000 đến 130.000 người mỗi năm, chủ yếu là ở những khu vực thiếu nước sạch.

9. Số người bị chứng mất trí tăng gấp ba

Thế giới tồi tệ đến mức nào vào năm 2050? - ảnh 9

Theo một báo cáo mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới, đến năm 2050, số người trên thế giới sống chung với chứng mất trí dự kiến sẽ tăng gấp ba lần, tăng từ 36 triệu người đến 115 triệu người.

10. Những cơn bão xuất hiện thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn

Thế giới tồi tệ đến mức nào vào năm 2050? - ảnh 10

Sự biến đổi khí hậu gây ra tình trạng nước biển tăng và nhiệt độ cao hơn, băng tan, đồng thời bão cũng xuất hiện nhiều hơn. Trái Đất nóng lên, hơi nước bốc lên nhiều khiến sức mạnh của bão tăng lên. Đến 2100, sức bão đã mạnh tới 300%.

11. Nước biển tăng gây ra ngập lụt trên nhiều thành phố trên toàn cầu

Thế giới tồi tệ đến mức nào vào năm 2050? - ảnh 11

Khí carbon thải ra môi trường với tốc độ không kiểm soát như hiện nay, các chuyên gia ước tính đến 2100, mực nước biển tăng lên khoảng 35cm. Việc không có kế hoạch chuẩn bị, nhiều thành phố ven biển sẽ bị đe dọa.

12. Nhiều thành phố lớn phải sống trong bóng tối

Thế giới tồi tệ đến mức nào vào năm 2050? - ảnh 12

Mực nước biển tăng cao, khí hậu nóng, việc sử dụng điện tăng cao, điều này dẫn tới sự thiếu hụt điện trên toàn cầu. Đến năm 2050, hơn 50% người dân có khả năng phải sống trong bóng tối. Tình trạng trở nên càng tội tệ hơn ở những thành phố đông dân như New York, Philadelphia.

13. Dầu trở thành món hàng hóa xa xỉ

Thế giới tồi tệ đến mức nào vào năm 2050? - ảnh 13

Với lượng cư dân tăng cao, lượng xe cộ cũng nhiều hơn, việc đảm bảo nhu cầu tiêu thụ năng lượng cũng là một vấn đề đáng quan tâm trong tương lai.

Nếu việc sử dụng năng lượng toàn cầu vẫn duy trì ở mức hiện tại thì đến năm 2050, nhu cầu sử dụng dầu tăng 110%, tương đương 190 triệu thùng dầu mỗi ngày, tổng tiêu thụ tăng gấp đôi. Lượng khí thải carbon ra khí quyển cũng tăng gấp 2.

Con người đã khai thác nguồn năng lượng mới như than để thay dầu mỏ. Nhưng đây là một trong những nguồn năng lượng gây ô nhiễm môi trường nhất thế giới. Theo ước tính, với đà tiêu thụ hiện tại, lượng than đá chỉ có thể đủ để sử dụng trong 176 năm nữa.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự...

Thanh Nga (lược dịch)

48h chơi Tết ‘hết mình’ ở Hạ Long

Dịp Tết Ất Tỵ, một chuyến du xuân 2 ngày từ Hà Nội đến Hạ Long sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình muốn khởi đầu năm mới bằng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, không khí lễ hội rộn ràng và những trải nghiệm văn hóa Tết đầy ý nghĩa.

Di tích đặc biệt Tháp Bà Ponagar, điểm đến hút khách

Không chỉ là nơi linh thiêng, Tháp Bà Ponagar còn là điểm thu hút du khách du lịch trong và ngoài nước bởi kiến trúc độc đáo cùng các điệu múa truyền thống của người Chăm.

Bánh tôm hồ Tây - Món ăn nức tiếng của Hà Nội 'gây thương nhớ' cho du khách quốc tế

Đến với Thủ đô Hà Nội, du khách nước ngoài không chỉ thích thú với các địa điểm du lịch nổi tiếng, mà còn nhớ mãi món ăn, đặc sản nức tiếng bất cứ ai cũng đã từng thưởng thức, đó chính là bánh tôm hồ Tây.

Du lịch Đà Nẵng: Khám phá Bà Nà về đêm chỉ từ 500.000 đồng

Từ tháng 10/2024, khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) áp dụng chính sách giá combo “Ba Na By Night” linh hoạt theo từng khung giờ lên cáp treo.

Fansipan, Sa Pa - điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ 2/9

Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày sẽ là thời điểm lý tưởng cho một chuyến đi du lịch tại Fansipan, Sa Pa - nơi nắng vàng như rót mật, khí hậu mát lạnh, ruộng bậc thang mùa lúa chín rực vàng và tưng bừng các lễ hội.

Lý do Hà Nam có cơ hội trở thành ‘Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á’

Được kỳ vọng là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á”, Hà Nam là nơi-phải-đến dành cho những ai yêu thích khám phá các lớp trầm tích văn hoá bản địa.

Hà Nam được đề cử 2 hạng mục tại World Travel Awards lần thứ 31

Hà Nam vừa xuất sắc lọt vào danh sách đề cử World Travel Awards lần thứ 31 khu vực châu Á và châu Đại Dương, tại 2 hạng mục “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á” và “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu châu Á”.

Fansipan rực rỡ với thảm hoa tím trải dài tới tận chân trời

Tháng 8, đồi hoa tím trải rộng hơn 15.000m2 tại Sun World Fansipan Legend rực rỡ khoe sắc, làm đẹp cho bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ của dãy núi cao nhất Việt Nam.

Không sinh được con gái, bố chán nản đặt tên khiến chàng trai khốn khổ nhiều năm

Người đàn ông Bình Định tâm sự, anh từng suýt bị trầm cảm bởi cái tên oái oăm.

Bí ẩn 3 ngôi mộ trong hang đá ở Ninh Bình, thi hài được chôn trong tư thế nằm co

Cửa động rộng khoảng 10m, cao khoảng 20m. Trong động có nhiều nhũ đá, khi gõ vào phát ra những âm thanh như tiếng cồng, tiếng chiêng của người Mường.

Đang cập nhật dữ liệu !