Thấy xô xát không can ngăn còn cầm dao đâm chết người
Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 5/7/2013 Bùi Văn Hòa (31 tuổi, que Bến Tre) và Nguyễn Thành Tiếng (em rể Hòa) ngồi uống rượu tại công trường xây dựng trường THCS Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM, khoảng hơn 1h sau đó thì cả hai đi ngủ.
![]() |
Bùi Văn Hòa tại phiên xử ngày 24/9 |
Tới khoảng 21h30’ cùng ngày Tiếng thức dậy đi vệ sinh thì va vào người anh Nguyễn Khanh La lúc này đang nằm ngủ trên võng, sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến xô xát. Thấy vậy ông Nguyễn Văn Lượm tới can ngăn thì bị Tiếng đánh vào người.
Thấy ồn ào nên Hòa và vợ nằm ngủ gần đó cũng thức giấc. Tuy nhiên trong khi vợ Hòa và mọi người chạy tới can ngăn không cho Tiếng đánh nhau với La thì Hòa lại đi lấy một con dao Thái chạy tới đâm vào ngực phải của La.
Sau đó La gục xuống và được mọi người đưa tới bệnh viện Thống Nhất cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi gây án Hòa đã trốn khỏi hiện trường, tới chiều ngày 6/7/2013 thì đối tượng này ra đầu thú tại Cơ quan cảnh sát điều tra quận Bình Tân.
Tại bản giám định pháp y, Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM xác định anh La chết do sốc mất máu, vết thương thủng tim, phổi phải.
Sáng ngày 24/5 TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử lưu động vụ án này. Sau khi xem xét các hồ sơ, chứng cứ cùng quan điểm của các bên liên quan, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Văn Hòa mức án “chung thân” về tội “giết người”.