Thanh Hóa phản hồi việc "Cầu hơn 40 năm phải “cõng” hàng loạt xe trọng tải lớn"

Cầu Thống Nhất ở Thanh Hóa được xây dựng hơn 40 năm qua nhưng hàng ngày vẫn phải oằn mình “cõng” hàng trăm lượt xe trọng tải lớn lưu thông qua lại, sau khi được Infonet phản ánh đã được chính quyền địa phương sửa chữa, tu bổ.

Sau khi Infonet điện tử thông tin cầu Thống Nhất đã được sửa chữa mặt cầu.

Ngày 26/7, Sở GT&VT Thanh Hóa có văn bản số 2774/SGTVT-QLGT trả lời phản ánh bài viết “Thanh Hóa: Cầu hơn 40 năm vẫn đang phải oằn mình “cõng” hàng loạt xe trọng tải lớn” đăng trên Infonet ngày 4/7/2019.

Bài viết của Infonet đã phản ánh về tình trạng mặt cầu lún sụt, dồn nhựa về 2 bên, có vết nứt kéo dài, thành cầu bong tróc, lan can hư hỏng xuống cấp... nhưng hàng ngày cầu Thống Nhất (phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) vẫn phải oằn mình “cõng” hàng trăm lượt xe có tải trọng lớn chạy qua.

Ngay sau khi Infonet thông tin, Sở GTVT Thanh Hóa đã kiểm tra, yêu cầu đơn vị quản lý sửa chữa mặt cầu, cắt, bóc bỏ phần bê tông nhựa bị trồi, lún nứt, thảm lại bằng vật liệu Cacboncor; sửa chữa, sơn lại thành cầu, lan can cầu; thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên... hiện đã hoàn thành.

Văn bản phản hồi của Sở GTVT Thanh Hóa gửi tới Infonet.

Bên cạnh đó, để đảm bảo giao thông, an toàn trên tuyến, Sở GTVT đã báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép lập dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp tuyến đường ĐT 503 (tỉnh lộ 503) chạy qua cầu Thống Nhất theo quy hoạch. Tuy nhiên, do ngân sách tỉnh còn khó khăn nên địa phương hiện chưa triển khai được.

Ngoài ra, Sở GTVT Thanh Hóa cũng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa phân luồng giao thông xe tải qua ĐT 503 và cầu Thống Nhất.

Ngoài ra, Sở GTVT cũng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa phân luồng giao thông đối với các xe tải từ cảng Lễ Môn không có nhu cầu vào Khu công nghiệp Lễ Môn, sẽ đi theo Đại lộ Nam Sông Mã để giảm bớt lưu lượng giao thông qua cầu Thống Nhất;

Đề nghị UBND tỉnh xem xét lập hồ sơ dự án đầu tư mở rộng ĐT 503 đoạn giao với QL 47 đến cầu Thống Nhất; Đề nghị UBND TP Thanh Hóa chỉ đạo Công an TP Thanh Hóa tăng cường tuần tra, kiểm soát tải trọng trên ĐT 503.

Trước đó, Infonet phản ánh về tình trạng mặt cầu nhựa bị dồn về 2 bên thành cầu, cầu hư hỏng xuống cấp.

Được biết, cầu Thống Nhất có chiều dài 57m, rộng 9m, được xây dựng từ năm 1976 bắc qua sông Thống Nhất, nằm trên tỉnh lộ 503, là trục đường chính chạy trong Khu công nghiệp Lễ Môn.

Cầu Thống Nhất nối QL47 với Đại lộ Nam Sông Mã và hướng ra cảng Thanh Hóa. Hàng ngày, cây cầu trên 40 tuổi này phải oằn mình “cõng” hàng trăm xe có tải trọng lớn lưu thông qua lại, khiến nhựa trên mặt cầu dồn về 2 bên, cầu xuống cấp, lan can hư hỏng...

Trần Nghị
Từ khóa: Thanh Hóa Sở GTVT Phản hồi Cầu Thống Nhất Sửa chữa Infonet Bài viết Quảng Hưng ĐT 503 Lập dự án Tăng cường kiểm soát Khu công nghiệp Lễ Môn

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !