Tháng 1/2014: Sẽ có thêm nhiều đợt rét đậm

Ảnh minh hoạ
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, dự báo trong tháng 1-2014, các tỉnh khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh với cường độ mạnh, gây gió mạnh trên Biển Ðông, tập trung nhiều vào 20 ngày cuối tháng một. Cùng với đó có khả năng gây ra các đợt rét đậm, rét hại (nhiệt độ trung bình ngày tại các tỉnh đồng bằng xuống dưới 15 độ C). Các tỉnh vùng núi phía bắc đề phòng băng giá và sương muối trong tháng này.
Theo Ðài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh triều cường trên hệ thống kênh rạch, sông Sài Gòn tại TP Hồ Chí Minh trong những ngày đầu năm 2014 sẽ lên cao vượt mức báo động III (1,5 m). Ban Chỉ huy PCLB thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, nhất là các quận 12, Thủ Ðức, Bình Thạnh, huyện Củ Chi và Hóc Môn tăng cường kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều cường để kịp thời phát hiện, tu sửa, gia cố những vị trí xung yếu, xuống cấp và chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý ngay từ giờ đầu theo phương châm "bốn tại chỗ", không để xảy ra tình trạng vỡ bờ bao gây ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.
Theo Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, năm 2013 đã có 14 cơn bão và năm áp thấp nhiệt đới (ATNÐ) hoạt động trên Biển Ðông, nhiều hơn hẳn so với số liệu trung bình nhiều năm, đạt ngang kỷ lục năm 1964 (16 cơn bão và ba ATNÐ). Trong số chín cơn bão đổ bộ vào đất liền nước ta có đến ba cơn bão có cường độ mạnh (lớn hơn cấp 12), đây cũng là một năm kỷ lục có số cơn bão mạnh. Các loại hình thiên tai trong năm 2013 đã làm 286 người chết và mất tích, hơn 12 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, gần 3.500 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại... Tổng thiệt hại ước tính hơn 27 nghìn tỷ đồng.
Mặc dù mưa tuyết đã xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ ngày 15-12, nhưng đến nay tuyết vẫn chưa tan hết, gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh này. Toàn tỉnh có gần 400 con trâu, bò bị chết rét. Mưa tuyết làm thiệt hại 600 ha thảo quả, khoảng 1.000 ha hoa màu tại các huyện Sa Pa, Bát Xát. Nhiều diện tích hư hỏng, không còn khả năng phục hồi. Ngoài ra còn 30.000 ha rừng ở các huyện Sa Pa và Bát Xát bị gãy cành, rụng lá.
Nguồn: Nhân Dân