Thái Nguyên đình chỉ tạm cơ sở giẫm lên người chữa bệnh 1 tháng
Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã có công văn gửi Bộ Y tế để xem việc day, ấn, vê, đạp lên người có nằm trong y văn để chữa bệnh hay không và tìm biện pháp quản lý.
![]() |
Giẫm lên người như bà Phú ở Thái Nguyên làm là không hợp mỹ quan. |
Thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông liên tiếp đưa tin về trường hợp bà Phạm Thị Phú, ở thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên dùng chân "giẫm đạp" lên người bệnh. Hầu hết báo chí đều cho rằng, việc chữa bệnh của bà Phú là thiếu cơ sở khoa học và đề nghị ngành Y tế sớm đưa ra kết luận.
Về phần mình, ông Nguyễn Vy Hồng - Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết Sở Y tế Thái Nguyên đã có công văn gửi Bộ Y tế về sự việc.
Ông Hồng cho biết qua sự việc này báo chí đưa rất nhiều về việc bà Phú ở Sông Công có hoạt động tẩm quất, ngành y tế qua kiểm tra đã nắm bắt được thông tin. Ông Hồng cho biết "bà Phú không có chuyên môn về y tế, qua các phương diện của bà Phú không thuộc quản lý của y tế. Tuy nhiên, từ trước đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được một ý kiến, đơn thư nào phản ánh từ phía người dân về hoạt động tẩm quất, xâm hại đến quyền lợi của họ".
Ông Hồng khẳng định thông tin chủ yếu từ dư luận của báo chí, để xác định các hoạt động đấy có vi phạm hay không vi phạm cũng cần xác định, khẳng định lại từ phía các cơ quan có chuyên môn. Theo ông Hồng, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã đã có văn bản gửi UBND thành phố Sông Công làm rõ hoạt động của bà Phú và báo cáo với Sở Y tế về vấn đề này. Cho đến lúc này, UBND thành phố Sông Công đã có quyết định tạm đình chỉ cơ sở này trong vòng 1 tháng.
Hiện tại, ông Hồng cho biết, Sở cũng đã báo cáo với Bộ Y tế qua Vụ Y học cổ truyền, trong đó, Sở Y tế Thái Nguyên đang cần làm rõ nội dung: Hoạt động về day, ấn, dẫm, vê có trong y văn không. Nếu trong y văn có công nhận thì nó thuộc quản lý của y tế. Còn nếu trong y văn không thừa nhận thì đó chỉ là các hoạt động dân gian và sẽ thuộc chính quyền địa phương quản lý, kiểm soát hoạt động kinh doanh có đúng như trong mục đích trong giấy phép kinh doanh được cấp không.
"Cho đến lúc này, chưa có thiệt hại cho người dân, có chăng chúng tôi chỉ đề nghị dù hoạt động tẩm quất, không phải khám bệnh, hoặc khám bệnh thì phải hiện đại, tổ chức tẩm quất phải có phòng vì để như thế không đảm bảo mỹ quan" - Ông Hồng tâm sự. Trước sức ép từ dư luận, đoàn của Sở Y tế đã kiểm tra cơ sở của bà Phú và cơ sở của bà có giấy phép hoạt động kinh doanh.
Một lần nữa, ông Hồng khẳng định: Nếu nằm trong y văn, chúng tôi sẽ quy định hành nghề nếu hoạt động ngoài phạm vi sẽ xử lý vi phạm đúng quy trình. Khi hành nghề phải được cấp phép, được hoạt động trong phạm vi được hành nghề, đúng quy định của luật khám chữa bệnh. Khi vi phạm có thể thu hồi giấy phép, xử lý vi phạm về kinh tế.
Phúc Mai
Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID
Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.
1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.
Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp
'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.
Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ
Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.
Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'
Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.
Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.
Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'
Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.
Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?
Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.