Thái Lan tuyên bố chấm dứt trợ giá lúa gạo
Chương trình trợ giá lúa gạo ở Thái Lan vốn đã gây nhiều tranh cãi, tiêu tốn hàng tỷ USD và khiến cho cuộc khủng hoảng chính trị của nước này trở lên sâu sắc thêm.
![]() |
Một nông dân Thái Lan biểu tình đòi tiền chính phủ. |
Giới chức Thái Lan cho biết, chương trình trợ giá lúa gạo sẽ kết thúc vào cuối tháng này.
Trước đó, nhiều người nông dân Thái Lan đã xuống đường biểu tình, kéo đến các cơ quan chính phủ để đòi tiền vì bị chính phủ nợ tiền mua lúa gạo theo chương trình trợ giá.
Tuyên bố trên của chính phủ đã làm gia tăng thêm những căng thẳng vốn có hiện nay ở Thái Lan.
Chính sách trợ giá lúa gạo được xem là trọng tâm trong nỗ lực của Thủ tướng Yingluck Shinawatra nhằm thu hút sự ủng hộ của các cử tri ở các vùng nông thôn Thái Lan.
Tuy nhiên, chương trình này tiêu tốn đến 4 tỷ USD mỗi năm. Gần đây, khủng hoảng chính trị nổ ra đã khiến Thủ tướng Yingluck không thể huy động tiền từ ngân hàng hay bán trái phiếu để trả nợ tiền mua thóc gạo cho nông dân. Hơn nữa, chương trình này còn được cho là nguyên nhân khiến Thái Lan tuột mất vị trí là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.
Phó thủ tướng Thái Lan Niwatthamrong Boonsongpaisan cho rằng, bất kỳ chương trình trợ giá lúa gạo tiếp theo nào của Thái Lan cần phải được cân nhắc thận trọng và phải được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Thái Lan thông qua.
Cuộc đấu giữa phe đối lập và chính phủ Thái Lan vẫn đang tiếp diễn.
Cuộc bầu cử hôm 2/2 ở nước này đã không thể diễn ra trọn vẹn khi nhiều điểm bỏ phiếu buộc phải đóng cửa vì người biểu tình. Thái Lan dự kiến sẽ tiến hành bầu cử lại tại những điểm không tiến hành bầu cử được vào ngày 27/4 tới.