Thái Lan: Người biểu tình ùn ùn ‘đóng cửa’ thủ đô
![]() |
Người biểu tình xếp bao cát chặn đườngChaeng Wattana từ chiều ngày 12/1. |
Theo tin mà Infonet nhận được từ một cộng tác viên đang ở Bangkok, bắt đầu từ chiều tối ngày 12/1, hàng ngàn người biểu tình tự xưng là những người ủng hộ Ủy ban cải cách dân chủ nhân dân (PDRC) đã dựng chướng ngại vật cắt ngang các con đường, ngăn chặn không cho xe cộ lưu thông và dựng các sân khấu lớn tại những giao lộ Pathumwan, Lat Phrao, đường Chaeng Wattana và ở khu vực Đài tưởng niệm Chiến thắng. Những người biểu tình cho biết, trong đêm 12 họ sẽ tiến hành phong tỏa nhiều tuyến đường khác.
Tờ Bưu điện Bangkok cho biết, thực tế là tuyến đường Chaeng Wattana – nơi đặt khu tổ hợp các cơ quan chính phủ đã bị phong tỏa từ 4h chiều ngày 12/1. Ngay sau khi đóng cửa hoàn toàn con đường này, hai nhóm người biểu tình khác nhau đã tiếp tục chặn giao thông trên tuyến đường Lat Phrao bắt đầu từ ngã 5 bằng việc dựng lên một sân khấu lớn trên đường Phahon Yothin, ngay trước cửa chợ Chatuchak và giao lộ Pathumwan
Dự kiến, những người biểu tình sẽ tổ chức 7 điểm “trung tâm biểu tình” và ngay từ chiều ngày 12/1, 4 điểm đã được thiết lập xong tại Lumpini, Ratchaprasong, Asok và giao thông tại những điểm này cũng đã bị ngăn chặn.
Để khắc phục tình trạng giao thông bị tê liệt tại nhiều khu vực, Cơ quan giao thông công cộng Bangkok đã phải cử người ra phân luồng, hướng dẫn xe cộ đi theo tuyến đường khác và tăng cường tàu điện ngầm để giải tỏa nhu cầu đi lại của người dân.
Đã có rất nhiều người dân Bangkok lên tiếng phàn nàn và bực bội trên mạng xã hội Facebook vì sinh hoạt của họ bị xáo trộn.
Trợ lý cảnh sát trưởng quốc gia, thiếu tướng Ruangsak Jritek tuyên bố, khoảng 4.000 cảnh sát đã được triển khai để sẵn sàng đối phó với tình hình trong ngày 13/1. Nhiệm vụ của cảnh sát là hướng dẫn và chỉ đường đi khác cho các phương tiện giao thông tránh những điểm bị phong tỏa. Theo tính toán của cảnh sát Bangkok, khoảng 16 tuyến đường chính và 8 tuyến đường nhỏ của thủ đô sẽ bị phong tỏa hoàn toàn. Trung bình, mỗi ngày có khoảng 788.300 lượt xe cộ đi qua những tuyến đường này.
Trong lúc này, Trung tâm Hòa bình và trật tự Bangkok đã ban bố lệnh cấm các phương tiện có mang theo những vật dụng có thể được sử dụng để ủng hộ người biểu tình hay những dụng cụ có thể gây mất an ninh như cát, xi-măng, bao cát, tre nứa, loa phóng thanh cầm tay kèm bộ khuyếch đại có công suất trên 1 kilowatt.
![]() |
Thử nghiệm áo giáp chống đạn giá 700 bath dành cho người biểu tình ở Bangkok. |
Tình hình ở Bangkok đã trở nên vô cùng căng thẳng. Các phóng viên nước ngoài đang theo dõi và đưa tin về tình hình ở Bangkok đã được trang bị mũ sắt và áo chống đạn. Đặc biệt, hiện nay tại Bangkok người ta đang bày bán loại áo chống đạn với giá khoảng 700 bath (khoảng 500.000 đồng) và được rất nhiều người biểu tình mua. Tuy nhiên, đó chỉ là loại áo được độn thêm những tấm phim X-Quang dùng trong y tế và hoàn toàn không có khả năng bảo vệ.
Truyền thông Thái Lan đã lên tiếng kêu gọi người biểu tình tránh bạo động và không nên tin tưởng vào loại áo chống đạn này.