Thái Lan: Lãnh đạo biểu tình đầu tiên bị bắt giữ

Hôm qua (10/2), cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một lãnh đạo của lực lượng biểu tình ở thủ đô Bangkok với cáo buộc vi phạm luật về tình trạng khẩn cấp.

Sonthiyan Chuenruethainaitham là một trong số 19 lãnh đạo lực lượng biểu tình chịu lệnh bắt giữ được công bố vào cuối tuần trước. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo biểu tình bị bắt giữ kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra vào tháng 11/2013.

Thái Lan: Lãnh đạo biểu tình đầu tiên bị bắt giữ - ảnh 1

Người biểu tình Thái Lan cản trở cuộc bầu cử hôm 2/2.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước khi các cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 2/2.

Hiện kết quả cuộc bầu cử vẫn chưa được công bố do cuộc bầu cử bị người biểu tình làm gián đoạn. Ở thủ đô Bangkok và miền nam Thái Lan, người biểu tình đã ngăn chặn hàng triệu cử tri đăng ký và bỏ phiếu bầu.

Theo quy định của Hiến pháp, Thái Lan sẽ phải tiếp tục tổ chức các cuộc bầu cử để bầu đủ 95% số nghị sĩ trong quốc hội trước khi thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, dự kiện Thủ tướng Yingluck sẽ giành chiến thắng.

Người biểu tình cáo buộc bà Yingluck điều hành đất nước dưới sự “điều khiển từ xa” của anh trai, cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra hiện đang sống lưu vong.

Ông Sonthiyan, một nhân vật khá nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông, đã bị bắt giữ tại một khách sạn ở Bangkok vào sáng hôm qua (10/2).

Kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu, các lãnh đạo của lực lượng biểu tình vẫn “bình an vô sự”. Giới chức Thái Lan ra lệnh cho cảnh sát tránh đối đầu với người biểu tình do lo sợ bạo lực gia tăng có thể khiến quân đội phải can thiệp.

Tuy nhiên, theo BBC, vụ bắt giữ ông Sonthiyan cho thấy chính phủ Thái Lan đang có cách tiếp cận cứng rắn hơn.

Các bộ trưởng Thái Lan cho hay họ sẽ yêu cầu cảnh sát bắt giữ các nhà lãnh đạo biểu tình khác, trừ ông Suthep Thuagsuba, một lãnh đạo lực lượng biểu tình được các cựu binh sĩ bảo vệ và những người này sẽ bị bắt giữ sau.

Tuy nhiên, ông Suthep đã “thề” sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình cho tới khi nào ông đạt được mục tiêu buộc bà Yingluck từ chức.

Tùng Lâm

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !