Thái Lan điều 15.000 cảnh sát ngăn biểu tình 13/1
Các cuộc biểu tình đường phố quy mô lớn do phe đối lập tổ chức trong nhiều tuần qua đã buộc Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sớm vào ngày 2/2 tới. Tuy nhiên, phe đối lập đã phản đối tiến hành cuộc bầu cử này.
![]() |
Chính phủ Thái Lan huy động gần 15.000 cảnh sát và binh sĩ bảo vệ an ninh thủ đô ngày 13/1 tới |
Theo đó, những người biểu tình khẳng định họ sẽ phong tỏa toàn bộ thủ đô Bangkok từ ngày 13/1 cho tới khi họ giành chiến thắng lật đổ chính quyền đương nhiệm.
Thậm chí, phe đối lập còn dựng sẵn các rào chắn trong nội đô, cản trợ nhân viên đi làm cũng như cắt nguồn cung cấp điện và nước cho các tòa nhà chính phủ.
Phát biểu trên truyền hình, phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan Piya Uthayo cho biết chính phủ hiện đang huy động 14.800 cảnh sát và binh sĩ tham gia bảo vệ an ninh thủ đô. “Mục tiêu của chúng tôi là ngăn chặn bạo lực và đụng độ”, ông Piya nói.