Tên trộm "hào phóng" bo gái, mua quần cho lái xe
Là kẻ ít chữ, lang thang dặt dẹo, đến bộ quần áo tử tế cũng chẳng có nhưng bỗng một ngày người ta nhìn thấy hắn có rất nhiều tiền, đổi đời, toàn mặc đồ hàng hiệu, bo các em gái ở chốn ăn chơi bằng những đồng tiền có mệnh giá lớn xanh lè khiến ai biết chuyện cũng lác mắt. Hắn tên là Đặng Khắc Tới, sinh 1986, ở thôn 8, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng… Tới từng bị tòa xử phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.
![]() |
Sau khi trộm cắp được số tiền lớn, Tới liền đi mua sắm đồ hiệu, tìm đến chốn ăn chơi (ảnh minh họa) |
Vào 19h30 ngày 20-6-2013, khi Tới đi bộ ra khu cầu Si thì phát hiện nhà chị Hà Thị Lợi, sinh 1979, ở thôn 8, xã Cao Nhân, không có người nên nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp tài sản. Tới đi ra khu vực phía sau nhà máy nước của ông Hoàng Văn Chuốt, sinh 1963, sát nhà chị Lợi, tìm thấy 1 cánh cửa gỗ, 1 con dao. Trường đời không dạy chữ cho tên trộm mà luyện hắn thành kẻ đạo chích ranh ma. Tới kéo cánh cửa gỗ vào gần cửa sổ nhà chị Lợi để làm chỗ đứng và dùng dao chặt đứt song cửa sổ bằng gỗ nhà chị Lợi. Sau đó, hắn đạp gẫy chắn song cửa sổ, vứt dao xuống ao nhà máy nước, rồi chui tọt vào nhà chị Lợi. Chui được vào trong, Tới xuống bếp lấy con dao vào phòng ngủ cạy tủ gỗ, lấy được 3 cọc tiền trị giá 111,5 triệu đồng.
Sau khi vớ được một món tiền lớn, Tới đi đến thôn Thanh Lãng, xã Quảng Thanh, thuê xe ôm của anh Phạm Văn Tám, sinh 1966, chở đến bến phà Đụn, xã Lại Xuân để sang Quảng Ninh. Qua phà, Tới tiếp tục bắt xe ôm đến thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, rồi lên taxi của hãng Phú Bình do tài xế Hoàng Phú Nhinh, sinh 1989, chở ra TP.Cẩm Phả. Trên đường đi, Tới vào cửa hàng ven đường mua 1 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia màu đen. Đến 24h cùng ngày, Tới bảo anh Nhinh quay xe lại thị trấn Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Tới mời lái xe vào quán karaoke hát hò đến 5h sáng 21-6-2013. Hát xong, Tới tạm ứng tiền cước xe là 2,5 triệu đồng và cùng anh Nhinh đến thị xã Chí Linh mua quần áo.
Sau đó, anh Nhinh đón thêm bạn là Đinh Văn Toàn, sinh 1990, ở xã Hồng Thái Tây, đi cùng để phụ xe, chở Tới đến TP.Cẩm Phả ăn tiêu mua quần áo và thuê nhà nghỉ. Tại đây, Tới đã mua tặng anh Nhinh 1 quần bò. Đến 17h cùng ngày, cả ba quay về nhà Nhinh ăn cơm, rồi đi thị trấn Kinh Môn uống nước. Trên đường đi, do anh Toàn hỏi vay tiền anh Nhinh nên Tới đã nhanh nhảu đưa cho Toàn 3 triệu đồng để trừ tiền cước xe taxi. Sau đó, Tới bảo anh Toàn và anh Nhinh chở hắn về huyện Thủy Nguyên.
![]() |
Đối tượng Đặng Khắc Tới |
Chị Hà Thị Lợi bị mất tài sản đã trình báo công an. Cơ quan điều tra sau khi khám nghiệm hiện trường và truy tìm vật chứng đã ngay lập tức bắt tay vào truy tìm theo các dấu vết nóng. Trinh sát nhận được nguồn tin: Khi vụ án xảy ra được một lúc, có một kẻ lạ mặt trạc 27-28 tuổi, xuất hiện tại khu vực thôn Thanh Lãng, xã Quảng Thanh. Lúc vào quán uống nước, người này móc tiền ra trả, thấy có cả một cục tiền toàn tờ có mệnh giá 500.000đ khiến ai có mặt cũng đều xanh mắt, vì cách ăn mặc của thanh niên đó nhếch nhác mà sao lắm tiền thế. Liền sau đó, người này thuê anh Phạm Văn Tám, sinh 1966, làm nghề xe ôm, thường đón khách gần quán nước chở đi đâu không rõ. Nghe mô tả qua giọng nói, đặc điểm, trinh sát phụ trách địa bàn Cao Nhân - Quảng Thanh “đọc vị” ngay và Tới nhanh chóng lộ mặt.
Từ những thông tin, tài liệu thu thập được và bằng các bài nghiệp vụ cơ bản, trinh sát mau chóng xác minh hành trình đối tượng. Đến 0h20 ngày 22-6, Tới đã bị tóm cổ. Đến lúc này, nếu những người đã gặp Tới ngày trước hẳn không nhận ra hắn, bởi Tới đã kịp “tậu” cho mình những bộ cánh ăn chơi sặc sỡ với 3 áo phông, 2 quần bò, 1 đôi giày, 1 đôi tất và cả mấy chiếc quần sịp đều là hàng hiệu. Tới đã kịp “đốt” hết 27,9 triệu đồng; tổ công tác thu trong người hắn còn 83,6 triệu đồng.
Vụ án được điều tra làm rõ, chỉ tội cho anh tài xế taxi Đỗ Văn Nhinh đã phải bỏ 4,7 triệu tiền túi của mình để nộp tiền cước cho công ty taxi thay cho Tới. Đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích, nay phạm tội mới nên Tới phải chịu tình tiết tăng nặng là tái phạm. Vừa qua, TAND huyện Thủy Nguyên đưa vụ án ra xét xử đã tuyên phạt Đặng Khắc Tới 3 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” theo điều 138-BLHS.
Nguồn: ANHP.VN