Ba trung đoàn với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sẽ được đặt trong tình trạng báo động vào cuối năm 2020.
Triều Tiên liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo trong thời gian vừa qua, trong lúc cả thế giới đang chật vật đối phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra (Covid-19).
Chỉ trong vài năm kể từ khi tiến hành cải cách đến nay, khả năng chiến đấu của Quân đội Nga đã tăng gấp 2 lần, trong đó hệ thống chỉ huy đóng vai trò quan trọng và Syria là 'hòn đá mài' để Nga đúc rút kinh nghiệm.
Tạp chí Mỹ National Interest, mới đây cho rằng hệ thống tên lửa mặt đất di động là đặc trưng nhất của Lực lượng Vũ trang Nga.
Nga đã tiến hành cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình để bày tỏ 'thành ý' với Mỹ trước thềm đàm phán ký kết START-3, tuy nhiên, hành động của Mỹ cho thấy Mỹ không mấy 'mặn mà' đối với Hiệp ước này.
Yonhap đưa tin theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) sáng sớm nay (21/3) cho hay, Triều Tiên vừa phóng thử hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Nhật Bản.
Máy bay chiến đấu F-15E của Mỹ vừa diễn tập với bom hạt nhân B61-12 mới bất chấp cảnh báo từ Nga, loại bom này cũng có thể được trang bị trên F-35, với khả năng tàng hình mạnh mẽ thì đây sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng với bất kỳ quốc gia nào.
Hãng tin Yonhap News Agency trích dẫn các nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết, hôm 9/3, Triều Tiên đã phóng 3 vật thể bay không xác định theo hướng biển Nhật Bản.
RIA đưa tin, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, hôm 2/3 Triều Tiên đã phóng hai vật thể tầm ngắn chưa xác định từ bãi phóng ở thành phố Wonsan, đây là vụ phóng vũ khí đầu tiên trong năm 2020.
Nga đang phát triển một loại tên lửa vượt siêu âm mới để trang bị cho máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Su-57, nhiều ý kiến cho rằng, không có hệ thống phòng không nào hiện nay có thể đánh chặn được loại tên lửa mới này.