Tên cướp dùng thuốc mê tiếp tục lãnh án
![]() |
Ảnh minh họa |
Từ năm 1998, Nguyễn Văn Phê đã là phạm nhân phải thụ án tù chung thân về tội cướp tài sản.
Đầu tháng 12-1996, Phê và Nguyễn Trung Nghĩa (đã bị tuyên án) bàn bạc sẽ tiến hành cướp tài sản của những người làm nghề xe ôm để lấy tiền tiêu xài. Ngày 26-12-1996, Nghĩa đến ngã 4 đường Hoàng Hoa Thám và Nguyễn Trường Tộ (TP.Vũng Tàu) nói anh Nguyễn Văn Ngợi làm nghề chạy xe ôm chở đến ngã 3 Chí Linh (TP.Vũng Tàu) nơi có Phê đang đợi.
Tại đây, Phê đưa cho anh Ngợi uống ly sữa đậu nành đã bỏ thuốc mê. Sau đó, Phê nói anh Ngợi chở Phê dốc cơ giới đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP.Vũng Tàu) rồi dừng tại một quán nước ven đường với mục đích chờ anh Ngợi ngấm thuốc mê để chiếm đoạt xe.
Một lúc sau, anh Ngợi ngấm thuốc, Nghĩa và Phê lấy xe đem lên TP. Hồ Chí Minh bán được 8 chỉ vàng chia nhau tiêu xài.
Sau khi thực hiện vụ cướp xe máy tại TP. Vũng Tàu, Phê lẩn trốn tại TP.Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp tài sản với thủ đoạn dùng thuốc mê để chiếm đoạt tài sản của những người hành nghề xe ôm.
Đến tháng 5-1997, Công an TP. Hồ Chí Minh triệt phá được băng cướp do Phê cầm đầu. Ngày 30-11-1998, TAND TP. Hồ Chí Minh tuyên phạt Nguyễn Văn Phê tù chung thân về tội cướp tài sản.
Theo Bà Rịa - Vũng Tàu online