Teen Hà Thành ngẩn ngơ vì búp bê Nhật Bản

Trên 250 búp bê thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của Nhật Bản ra mắt người dân Hà Nội tại triển lãm “Búp bê truyền thống Nhật Bản”.

Tất cả búp bê được trưng bày tại triển lãm đều là sản phẩm được làm từ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân Nhật Bản. Những tập tục văn hóa, quan niệm tín ngưỡng cùng nguyện vọng của người dân Nhật được thể hiện một cách sinh động qua từng con búp bê truyền thống với trang phục và trạng thái biểu cảm tinh tế.

Triển lãm diễn ra đồng thời tại hai địa điểm là Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản (27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hơn 200 búp bê, chủ yếu là búp bê Edo-Kimekomi và một vài loại khác được sử dụng trong Lễ hội bé gái Hina Matsuri, búp bê võ sĩ được sử dụng trong Lễ hội bé trai được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Teen Hà Thành ngẩn ngơ vì búp bê Nhật Bản - ảnh 1

Nhiều bạn trẻ đến để chiêm ngưỡng búp bê Nhật Bản.

Teen Hà Thành ngẩn ngơ vì búp bê Nhật Bản - ảnh 2

Thi nhau tạo dáng bên những chú búp bê ngộ nghĩnh, xinh xắn.

Teen Hà Thành ngẩn ngơ vì búp bê Nhật Bản - ảnh 3

Búp bê Nhật Bản không chỉ có giá trị về mặt nghệ thuật mà còn thể hiện sức mạnh tinh thần, niềm tin và lòng tự hào dân tộc của xứ sở hoa anh đào.

Teen Hà Thành ngẩn ngơ vì búp bê Nhật Bản - ảnh 4

Theo quan niệm của người Nhật Bản, búp bê Kimekomi có thể xua đuổi được tà ma, bệnh tật, khí uế, bảo vệ người già và trẻ nhỏ.

Teen Hà Thành ngẩn ngơ vì búp bê Nhật Bản - ảnh 5

Ngày nay, búp bê Kimekomi vẫn được làm bằng tay và tạo hình theo đủ các thành phần trong xã hội từ búp bê bé trai, bé gái, chú tiểu, cô dâu, diễn viên cho đến những nhân vật cổ tích.

Teen Hà Thành ngẩn ngơ vì búp bê Nhật Bản - ảnh 6

Một số búp bê khiến nhiều người ngẩn ngơ khi xem: bộ búp bê Hina sử dụng trong lễ hội bé gái, các vị quan và cận thần, các diễn viên kịch, búp bê thiếu nữ, búp bê trẻ em, búp bê các con vật…

Teen Hà Thành ngẩn ngơ vì búp bê Nhật Bản - ảnh 7

Trong đó, đặc biệt có sưu tập búp bê mang gương mặt chuột được trưng bày theo lối sắp đặt với chủ đề: đón Tết. Tác phẩm thể hiện không khí cổ truyền đầm ấm, vui vẻ với cả gia đình chuột đoàn tụ cùng nhau làm bánh, đánh cờ…

Teen Hà Thành ngẩn ngơ vì búp bê Nhật Bản - ảnh 8
Teen Hà Thành ngẩn ngơ vì búp bê Nhật Bản - ảnh 9
Teen Hà Thành ngẩn ngơ vì búp bê Nhật Bản - ảnh 10
Teen Hà Thành ngẩn ngơ vì búp bê Nhật Bản - ảnh 11

Đặc biệt, các bạn trẻ đến tham quan còn được nghệ nhân Nhật Bản hướng dẫn cách làm búp bê, mặc thử trang phục truyền thống Kimono, Yukata...

Teen Hà Thành ngẩn ngơ vì búp bê Nhật Bản - ảnh 12

... được thực hành gấp giấy Nhật Bản, tham gia các trò chơi truyền thống của trẻ em Nhật Bản.

Lê Hiếu

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !