Tàu Trung Quốc thua đau trên đất Thái Lan
Theo tờ Bưu điện Bangkok, một sỹ quan cao cấp trong lực lượng Hải quân hoàng gia Thái Lan cho biết, hải quân nước này đã lựa chọn nhà thầu Hàn Quốc để cung cấp tàu hộ vệ cho Thái Lan với trị giá 13 tỉ Bạt (khoảng 453 triệu USD).
![]() |
Mô hình tàu DW-3000H của Hàn Quốc |
Nhà thầu Tập đoàn đóng tàu và công trình hàng hải Hàn Quốc đã vượt qua nhà thầu Tây Ban Nha, Ý và Trung Quốc để trở thành nhà cung cấp tàu họ vệ cho hải quân Thái Lan. Tham mưu trưởng Hải quân hoàng gia Thái Lan, tướng Chakchai Phucharoenyot cho biết, nhà thầu Daewoo của Hàn Quốc được lựa chọn là vì họ đã đưa ra loại tàu phù hợp với yêu cầu của phía Thái Lan. Đồng thời phía Thái Lan cũng yêu cầu nhà thầu Daewoo chế tạo, cung cấp hệ thống quản lý chiến đấu (CMS), hệ thống này có thể có thể liên kết với các hệ thống đã được trang bị trên tàu hộ vệ Naresuan và tàu Taksin.
Đây là chiếc tàu hộ vệ đầu tiên mà Thái Lan mua của Hàn Quốc, dự tính hai năm nữa nó sẽ được đưa vào sử dụng. Được biết đây là loại tàu DMSE DW-3000H, lượng giãn nước 3000-4000 tấn, dài 114m, rộng 13,8m, tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ.
Nội các Thái Lan trước đó đã phê duyệt mua hai chiwwcs tàu hộ vệ cho Hải quân hoàng gia nước này với chi phí lên tới 30 tỉ Bạt.
![]() |
Tàu hộ vệ lớp 045A Mã Yên Sơn của Trung Quốc |
Theo tạp chí Jane’s của Anh, trước đó Thái Lan và Trung Quốc đã tiến hành đàm phán, phía Trung Quốc đưa ra kế hoạch cung cấp 3 tàu hộ vệ lớp 054 với trị giá 1 tỉ USD. Nhưng phía Hải quân hoàng gia Thái Lan thì muốn trang bị những tàu hộ vệ đa chức năng, và nghiêng về các nhà thầu Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc.
Tàu hộ vệ lớp 054A của Trung Quốc được chế tạo năm 2004, đến nay hải quân nước này đã nhận hơn 10 chiếc tàu loại này. Xét về tốc độ và số lượng tàu được chế tạo và bàn giao, có thể thấy, hải quân Trung Quốc khá hài lòng với tính năng của loại tàu này. Nhưng dù sao, phía Trung Quốc đã thua đau trong cuộc đua cung cấp tàu phòng vệ trên đất Thái.