Hãng tin Kyodo dẫn lời các quan chức quân sự Nhật Bản cho biết, ít nhất 3 người bị thương trong vụ va chạm giữa tàu ngầm của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản với một tàu thương mại ngoài khơi tỉnh Kochi.
Tàu ngầm hoạt động đầu tiên được chế tạo bởi người Hà Lan Cornelius Drebbel vào năm 1620. Kể từ đó, nhiều tàu ngầm nguyên bản và thử nghiệm đã xuất hiện, và có nhiều phiên bản được coi là thảm hại.
Một nhóm thợ lặn mới thực hiện chuyến thám hiểm xác tàu ngầm Đức có tên U-102I nằm ở ngoài khơi Cornwall. Nó bị đánh chìm vào đầu năm 1945. Sau nhiều năm dưới đáy biển, xác tàu bị hư hại khá nhiều.
Lực lượng tên lửa hạt nhân chiến lược Nga đang thể hiện xu hướng phát triển mạnh mẽ bất chấp dịch Covid-19, Mỹ và phương Tây ngày càng “lo sợ” đối với lực lượng này.
Hải quân Mỹ, NATO và Nga gần đây đã cạnh tranh khốc liệt trong việc tiến hành diễn tập đối kháng theo kiểu Chiến tranh Lạnh ở Bắc Cực.
Trang Lenta.ru đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parley hôm 29/4 công bố trên Twitter cho hay, từ cảng Cherbourg, tàu ngầm hạt nhân Suffren thuộc lớp Barracuda đã được hạ thủy thử nghiệm trên biển.
Thời gian qua, vùng biển của Nga vẫn được coi là “vùng đất cấm” của Mỹ, do Nga sở hữu loại vũ khí khủng khiếp, có thể hủy diệt một quốc gia chỉ trong vài phút.
Mỹ đang đẩy nhanh kế hoạch chế tạo tàu ngầm lớp Virginia đầy tham vọng của mình, đây được cho là tàu ngầm tiên tiến nhất thế giới, để đối phó với tình hình này, Nga cũng âm thầm phát triển tàu ngầm mới lớp Laika.
RIA đưa tin, theo các nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga, tên lửa siêu thanh Zircon dự kiến được phóng thử nghiệm lần đầu tiên từ tàu ngầm hạt nhân vào năm 2024-2025, với sự tham gia của tàu ngầm hạt nhân lớp 885M Yasen.
Trung Quốc đã phát triển thành công 3 loại ngư lôi trang bị trên tàu ngầm, trong đó có một loại có thể coi là 'tàng hình', điều này đã làm tàu ngầm Trung Quốc chiến thắng tàu ngầm thông thường Nga.
Chỉ trong vài năm kể từ khi tiến hành cải cách đến nay, khả năng chiến đấu của Quân đội Nga đã tăng gấp 2 lần, trong đó hệ thống chỉ huy đóng vai trò quan trọng và Syria là 'hòn đá mài' để Nga đúc rút kinh nghiệm.
Nga đã tiến hành cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình để bày tỏ 'thành ý' với Mỹ trước thềm đàm phán ký kết START-3, tuy nhiên, hành động của Mỹ cho thấy Mỹ không mấy 'mặn mà' đối với Hiệp ước này.
Nga đang thực hiện một chiến lược xuất khẩu vũ khí hợp lý, hiện vũ khí của Nga đang dần chiếm lĩnh thị trường Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi, điều này có tác dụng quan trọng trong việc hồi sinh nền kinh tế đầy khó khăn của nước này.
RIA đưa tin, hôm 2/3, trung tâm báo chí Nhà máy đóng tàu Admiralty cho biết, các thử nghiệm với tàu ngầm diesel-điện Volkhov của dự án 636.3 (lớp Varshavyanka) đã được bắt đầu ở Saint Petersburg.
Truyền thông Trung Quốc bày tỏ sự bất mãn khi 'bảng xếp hạng' 5 tàu ngầm đủ khả năng hủy diệt thế giới của Mỹ không có tàu ngầm nào của Trung Quốc, đồng thời khẳng định, tàu ngầm nước này không thua kém bất kỳ tàu ngầm hiện đại nào trên thế giới.
Theo Forbes, tàu ngầm mới nhất của Nga B-274 Petropavlovsk-Kamchatsky “không giống như bất kỳ tàu ngầm nào của Mỹ đang có”.