Tàu đổ bộ chở trực thăng của hải quân Pháp cập cảng Việt Nam

Nằm trong khuôn khổ chương trình huấn luyện tác chiến của khóa huấn luyên thực hành Jeanne d’Arc 2013, vào ngày 18/6 hai tàu hải quân hiện đại của Pháp đã ghé thăm Việt Nam.

Sáng  ngày 18/6 tàu hải quân Georges Leygues do trung tá Romuald Bomont làm thuyền trưởng, cùng 223 sĩ quan và thủ thủ đã cập cảng Sài Gòn bắt đầu chuyến thăm xã giao TP.HCM.

Trong buổi lễ đón tiếp sau đó, đại tá Hà Xuân Xứ đại diện cho Bộ tư lệnh Hải quân chúc đoàn có chuyến thăm thành công tại Việt Nam, qua đó nâng cao tình hữu nghị giữa quân đội và hải quân hai nước.

Tàu đổ bộ chở trực thăng của hải quân Pháp cập cảng Việt Nam - ảnh 1
Tàu Georges Leygues tại cảng Sài Gòn: Ảnh: Độc Lập

Đáp lại, trung tá Bomont đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam, ông cũng cho biết đây là lần đầu tiên tới Việt Nam sau 24 năm phục vụ trong lực lượng hải quân.

Trong khoảng thời gian từ 18 đến 21/6 đoàn sẽ tham gia nhiều hoạt động tại TP.HCM như đặt vòng hoa tại tượng đài Bác, tham quan một số danh lam, thắng cảnh tại đây.

Georges Leygues là tàu hộ tống có nhiệm vụ chống ngầm với chiều dài 140m, rộng 15m, lượng giãn nước là 4.800 tấn. Đây là một trong những tàu chiến hiện đại của hải quân Pháp.

Cùng có mặt trong chuyến thăm lần này còn có tàu đổ bộ Tonnerre, tuy nhiên do kích thước quá lớn nên con tàu này chỉ có thể cập bến cảng kỹ thuật tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tàu đổ bộ chở trực thăng của hải quân Pháp cập cảng Việt Nam - ảnh 2
Tàu đổ bộ Tonnerre đang neo đậu tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Ảnh: Nguyễn Long

Tonnerre là tàu đổ bộ hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay, với chiều dài 200m, rộng 23m, lượng giãn nước 21.300 tấn, tàu có thể chở 16 trực thăng hạng nặng, 4 tàu đổ bộ cao tốc, cùng 70 xe tăng.

Cũng liên quan đến sự kiện này, vào ngày 18/6 ông Jean-Noel Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam đã tuyên bố nước Pháp có sự hiện diện thường xuyên tại khu vực Thái Bình Dương.

Về lập trường của Pháp trước vấn đề biển Đông, ông cho biết, “chúng tôi ủng hộ biện pháp giải quyết thông qua thương lượng, hợp tác quốc tế và không sử dụng vũ khí để giải quyết xung đột.

Nguyễn Cường (tổng hợp)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !