Sau 2 năm, ông Tập Cận Bình sắp lần đầu tiên gặp gỡ trực tiếp với một nhà lãnh đạo nước ngoài và đó là Tổng thống Nga Putin.
Bà Mạnh Vãn Châu được phóng thích sau 3 năm bị giam lỏng ở Canada cho thấy thiện chí của Mỹ trước Trung Quốc.
Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức họp trực tiếp ở Washington với Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Ấn Độ và Thủ tướng Australia hôm 24/9 để thảo luận “thúc đẩy sự tự do và mở cửa ở Ấn Độ - Thái Bình Dương”.
Trung Quốc 'dội gáo nước lạnh' vào Đức khi từ chối để tàu hộ vệ Bayern cập cảng Thượng Hải.
Ông Qin Gang trở thành tân đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, nhưng ông này lại không có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với Washington.
Giá trị giao thương Trung – Triều trong 6 tháng đầu năm nay đã rơi xuống mức thấp kỷ lục.
Khả năng các nhà lãnh đạo Bộ Tứ Kim Cương gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ sẽ lần đầu tiên họp mặt trực tiếp vào tháng Chín tới.
Mỹ đã bổ nhiệm đại diện cấp cao ở Đài Loan, nhưng vị trí đại sứ Mỹ ở Trung Quốc vẫn bị bỏ trống suốt 9 tháng qua.
Giới chuyên gia nhận định nếu thiếu vắng sự hỗ trợ từ phía Trung Quốc, Mỹ khó có thể nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân với Triều Tiên.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Mỹ là “nguồn cơn” gây ra các cuộc xung đột ở Afghanistan và Iran.
Trái với kỳ vọng của Mỹ, Nga - Trung ngày càng trở nên thân thiết khi hai quốc gia này xây dựng quan hệ trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị và quân sự.