Tăng trưởng kinh tế 5 Thành phố lớn sụt giảm mạnh
Lãnh đạo 5 TP trực thuộc TƯ tỏ ra âu lo trước những khó khăn, sụt giảm của nền kinh tế mỗi địa phương (Ảnh: HC) |
Đó là bức tranh chung được phản ảnh tại hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2012 của Cụm 5 TP trực thuộc TƯ tổ chức tại Đà Nẵng ngày 26/4 (Infonet đã đưa tin), bộc lộ rất nhiều sự lo lắng của lãnh đạo các TP này trước những khó khăn, thách thức đã và đang tác động xấu đến sự tăng trưởng của nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập và đời sống của người dân
"Năm 2012, kinh tế cả nước gặp nhiều khó khăn to lớn và bất thường. Trong đó, do cơ cấu kinh tế của TP Hải Phòng với các ngành sản xuất chính là đóng sửa tàu biển, vận tải biển, sản xuất xi măng, sắt thép... nên càng khó khăn gấp bội. UBND TP Hải Phòng vừa họp đánh giá tình hình tháng 4 và thấy rằng khó khăn của năm 2012 còn kéo dài cho đến hết quý 1/2013" - ông Dương Anh Điền, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho hay.
Theo ông, do chỉ đạo chung tập trung cho ổn định kinh tế vĩ mô, chỉ duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý và bảo đảm an sinh xã hội nên tổng cầu giảm mạnh và hàng tồn kho rất nhiều. Mặc khác, do kinh tế thế giới trì trệ nên thị trường vận tải biển gặp khó khăn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các ngành kinh tế biển của TP Hải Phòng. Lãi suất ngân hàng tuy có giảm song vẫn còn ở mức cao nên các doanh nghiệp rất khó tiếp cận nguồn vốn...
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương thì than thở: "Năm 2012 là năm khó khăn nhất đối với Đà Nẵng trong 16 năm trở thành TP trực thuộc TƯ do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế!". Điều đó thể hiện rõ nét qua việc tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn trong năm 2012 ước đạt 26.842,9 tỉ đồng, bằng 95,2% kế hoạch năm và giảm đến 13,6% so với năm 2011 (trong khi kế hoạch đề ra là phải tăng 12 - 13%)...
Theo báo cáo của Cụm thi đua 5 TP trực thuộc TƯ, năm 2012, sản xuất công nghiệp trên địa bàn các TP này tăng trưởng thấp do giá nguyên vật liệu không ổn định, giá xăng dầu tiếp tục tăng làm tăng giá thành sản phẩm; mặt bằng lãi suất giảm chậm và khó tiếp cận; tình hình đơn hàng khan hiếm, sản phẩm tiêu thụ chậm, tồn kho cao. Các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, ký kết các đơn hàng mới; các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn do thiếu vốn để duy trì sản xuất, do vậy đã có khá nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô, tạm dừng hoạt động hoặc giải thể...
Kể cả tại hai đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM thì tình hình cũng không nằm ngoài bối cảnh chung đó. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho hay, sản xuất công nghiệp của thủ đô tuy vẫn có tăng trưởng nhưng mức tăng giảm dần qua các quý. Sản lượng của 14/21 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có xu hướng giảm qua các tháng.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương: "Năm 2012 là năm khó khăn nhất đối với Đà Nẵng trong 16 năm trở thành TP trực thuộc TƯ" (Ảnh: HC) |
Tại TP.HCM, theo Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp năm 2012 cũng tăng thấp hơn năm 2011 (5,1% so với 6,8%). Còn Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cho biết, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2012 chỉ đạt 89% kế hoạch năm. Đà Nẵng còn kém hơn, chỉ đạt 88,6% kế hoạch năm 2012 về giá trị sản xuất công nghiệp..
Đặc biệt, là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước nhưng tổng vốn đầu tư toàn xã hội ở TP.HCM năm 2012 chỉ đạt 217 ngàn tỉ đồng, tuy tăng 9,1% so với năm 2011 song đây là mức tăng thấp gần một nửa so với mức tăng của cùng kỳ năm trước (17%). Dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giảm 1,23% với tổng vốn đầu tư 541 triệu USD, giảm 78,3%...
Những khó khăn, sụt giảm kể trên đã gây nhiều ảnh hưởng đến mức tăng GDP của 5 TP vốn có tổng thu ngân sách chiếm đến 56,6% tổng thu ngân sách của cả nước. Theo thống kê của Cụm thi đua 5 TP trực thuộc TƯ, tuy mức tăng GDP của 5 TP này năm 2012 đều cao hơn mức tăng GDP của cả nước (5,02%) nhưng cũng đều không đạt kế hoạch đề ra (Hà Nội tăng 8,1%, TP.HCM 9,2%, Hải Phòng 8,12%, Đà Nẵng 9,1% và Cần Thơ 11,5%).
Liệu tình hình đã có dấu hiệu dừng lại hay chưa? Theo báo cáo của Cụm thi đua 5 TP trực thuộc TƯ: "Nhờ các giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển sản xuất nên tình hình sản xuất công nghiệp trong các tháng cuối năm 2012 có chuyển biến tích cực... Cơ cấu kinh tế của 5 TP đang chuyển dịch tích cực theo hướng tiếp tục tăng tỉ trọng giá trị sản xuất dịch vụ, công nghiệp và từng bước giảm tỉ trọng sản xuất nông nghiệp".
Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Dương Anh Điền cũng nhận định: "Hiện đang có những dấu hiệu tốt". Tuy nhiên ông cho biết: "Chúng tôi hy vọng tháng 3 là tháng "đáy" (của sự sụt giảm - PV) nhưng có thể nói khó khăn vẫn hết sức to lớn". Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh thì cảnh báo: "Năm 2013, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, kinh tế trong nước tiếp tục khó khăn".