Tặng tiền cho gia đình sinh con gái là kỳ thị giới tính, thiển cận!
![]() |
Tặng tiền cho gia đình sinh toàn con gái là phân biệt kỳ thị giới tính. |
Khoét sâu vào kỳ thị giới tính
Thay vì như thế nên tuyên truyền cho người ta hiểu con nào cũng là con. Ảnh hưởng từ phân biệt đối xử sẽ xảy ra giết các bào thai nữ. Điều này ảnh hưởng tới sự sống còn của các bào thai là bé gái.
Thạc sĩ An cho biết vào những năm 1995 – 2005, tại Trung Quốc người ta cũng ra các nghị định khuyến khích cho việc sinh 1 con được tặng tiền. Vì thế trong những năm đó, người Trung Quốc đua nhau chọn giới tính thai nhi làm sao để đẻ được con trai. Hệ lụy là mất cân bằng giới tính và rất nhiều bào thai là bé gái đã phải bỏ.
Đến nay, Trung Quốc đã nhận ra sai lầm này và bỏ quy định tặng tiền. Thạc sĩ An cho biết với những gia đình họ thích đẻ con trai thì với họ tiền chẳng có ý nghĩa gì, không phải vì được tặng tiền mà họ sẽ không lựa chọn giới tính thai nhi.
Hơn nữa, Việt Nam đang là nước thứ 5 có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới, thay vì tặng tiền, nhà nước cần đưa ra pháp lệnh siết chặt tình trạng nạo phá thai để không còn lựa chọn giới tính thai nhi và không còn những bào thai phải chết khi chưa thấy ánh mặt trời.
Nên siết chặt tình trạng nạo phá thai
Giáo sư Nguyễn Đình Cử cho rằng thay vì tặng tiền để người dân an tâm không chọn giới tính thai nhi, chúng ta nên tăng cường tính thực thi pháp luật.
Hiện nay, ai cũng biết nguyên nhân trực tiếp của việc lựa chon giới tính thai nhi là sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Người phụ nữ mang thai có thể đi siêu âm từ 12 tuần và họ đã biết được giới tính thai nhi. Họ có thể phá thai nếu giới tính thai nhi đó không như họ mong muốn.
Ở Việt Nam, tỷ lệ phụ nữ biết giới tính thai nhi trước khi sinh rất cao và ngày càng tăng: Năm 2003-2004 là 61%; Năm 2005-2006 tăng lên đến 66% nhưng cho đến năm 2008 vẫn chưa có địa phương nào xử phạt theo Nghị định số 114/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính về dân số và trẻ em! Điều này chứng tỏ tại khoản 2 điều 7 năm 2003 và Nghị định nói trên vẫn chưa được thực hiện nghiêm.