Tân Cương ‘thay đổi lớn’ chiến lược phát triển
Trong năm 2013, vùng tự trị Tân Cương đã xảy ra nhiều biến động, gây chia rẽ bởi nhiều cuộc tấn công mà báo chí Trung Quốc vẫn gọi là tấn công khủng bố. Việc đưa ra đề nghị thay đổi chiến lược của khu sẽ là sự kiện lớn của vùng kể từ năm 2010 đến nay.
![]() |
Trong nhiều năm nay, Trung Quốc liên tục phải tăng cường lực lượng an ninh ở Tân Cương để đảm bảo trị an tại khu vực này. |
Vào ngày 7 và 8/1, các phương tiện truyền thông địa phương đã phát hành một loạt các bài báo nói về bài phát biểu ấn tượng của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về việc điều hành quản lý khu tự trị tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC ) ngày 19/12/2013.
Trích dẫn lời của Bí thư tỉnh ủy Tân Cương, ông Zhang Chunxian cho biết ông Tập đã chỉ ra đường lối hướng dẫn, chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong bài phát biểu. Tuy nhiên ông Zhang đã không tiết lộ chi tiết về đường lối này.
Tờ Thời báo Hoàn Cầu cho biết một số nguồn tin của báo đã nói rằng toàn bài văn phát biểu của ông Tập chỉ dành cho các quan chức cấp tỉnh. Tuy nhiên, ông Zhang đã tiết lộ một số điểm chính trong hướng dẫn của ông Tập thông qua các cuộc họp được tổ chức để thực hiện hướng dẫn của chính quyền trung ương.
Tờ Thời báo Tân Cương trích dẫn lời ông Zhang nói rằng trọng tâm của công việc chủ yếu duy trì ổn định xã hội và một nền hòa bình lâu dài, đó là “nhiệm vụ chính” trong tỉnh. Sau một thời gian triển khai, quan điểm này được nhận định là “chìa khóa cho tất cả các vấn đề” ở Tân Cương.
Một quan chức giấu tên tại Kashi cho biết, các cuộc tấn công khủng bố trong năm 2013 đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của khu vực khi các nhà đầu tư sợ hãi và bỏ đi.
Vào năm 2013, đã có ít nhất 7 cuộc tấn công khủng bố và hai cuộc bạo loạn ở Tân Cương, khiến hàng chục người mất mạng. Sau khi bạo lực đạt đỉnh điểm ở vụ bạo loạn chết người hôm 5/7/2013, chính quyền khu vực đã điều động hàng loạt cảnh sát vũ trang tham gia một cuộc biểu tình nhằm ngăn chặn những kẻ khủng bố. Quan chức an ninh hàng đầu của Trung Quốc, ông Meng Jianzhu đã tham gia vào cuộc diễu hành tại Thủ phủ Tân Cương Urumqi ngày 29/6/2013.
Bạo lực thậm chí đã xảy ra bên ngoài khu vực. Hôm 28/10/2013, một chiếc xe ô tô đã lao vào những người đang đứng trong Thiên An Môn ở Bắc Kinh, giết chết 5 người và bị thương 40 người khác. Nhóm Hồi giáo Turkistan, người nhận trách nhiệm về vụ tấn công, được cho là một đại diện của nhóm khủng bố thuộc Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan.
"Sự thay đổi chiến lược là một bước đi khôn ngoan của chính quyền trung ương, chứng tỏ họ hiểu rõ tình hình phức tạp ở Tân Cương", vị quan chức ở Kashi cho biết. "Trong khi các khu vực khác có thể tập trung vào tăng trưởng kinh tế, sự phát triển sẽ chỉ là lời nói suông ở Tân Cương nếu các vấn đề an ninh vẫn chưa được giải quyết".