Nỗi lo sợ Taliban lại thi hành các quy định hà khắc nhất đã xảy đến, khi lực lượng này yêu cầu phụ nữ Afghanistan trùm kín từ đầu tới chân ở nơi công cộng.
Dưới thời Taliban cầm quyền, cuộc sống của phụ nữ Afghanistan bị mắc kẹt do bị giới hạn mọi quyền lợi.
Cách đây 6 tháng, vào ngày 15/8/2021, quyền lực ở Afghanistan nằm dưới sự kiểm soát của Taliban (tổ chức đang chịu lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc vì các hoạt động khủng bố).
Không qua xét xử, không có bằng chứng buộc tội nhưng 40 người phải chen chúc trong buồng giam ở một nhà tù Afghanistan do Taliban kiểm soát.
Trong vòng 2 năm, 2 thủ lĩnh IS phải tự sát để tránh bị Mỹ bắt giữ nhưng lực lượng khủng bố vẫn được cho là mối đe dọa an ninh nguy hiểm.
Thất nghiệp và không còn lương thực để ăn, nhiều người nghèo ở Afghanistan chỉ còn cách bán thận để có tiền cứu đói cho cả nhà.
Tại Afghanistan, lực lượng Taliban mới đây đã phê duyệt tiền lương hàng tháng cho các thành viên chính phủ, Tòa án tối cao, Văn phòng Tổng công tố, Ngân hàng Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học, khu tự trị Kabul và một số tổ chức khác.
Bloomberg dẫn một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, nền kinh tế Afghanistan được dự đoán sẽ chịu thiệt hại lớn về tiền tệ do quyết định của Taliban hạn chế cơ hội làm việc cho phụ nữ.
Giám đốc chương trình khu vực châu Á của Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, bà Laurel Miller, mới đây trong bài phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ đã đánh giá về “sứ mệnh” kéo dài 20 năm của nước này tại Afghanistan.
Theo Pajhwok Afghan News, Taliban nắm chính quyền ở Afghanistan đã đưa ra các quy định mới đối với hoạt động của các phương tiện truyền thông nước này, bao gồm việc bắt buộc nữ dẫn chương trình truyền hình phải đeo khăn trùm đầu.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay chở công dân sơ tán khỏi Afghanistan đã hạ cánh xuống sân bay Chkalovsky ở vùng Moscow.
Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) mới đây đã công bố một báo cáo về tình hình sản xuất ma túy ở Afghanistan.
Những lời hứa suông của Taliban khiến phụ nữ và bé gái Afghanistan rơi vào tuyệt vọng, khi họ vẫn chưa được phép đi học và đi làm trở lại.
Ban lãnh đạo hiện tại của phong trào Taliban cực đoan đang nắm chính quyền ở Afghanistan, khác hẳn với những người tiền nhiệm.
Nguyên nhân khiến chính phủ Afghanistan sụp đổ nhanh chóng trước Taliban được cho xuất phát từ 'đội quân ma' và nạn tham nhũng trong giới quan chức.
Bé gái hơn 2 tuổi không đủ sức để mở mắt, bé trai 4 tháng tuổi chỉ còn da bọc xương là 2 trong số nhiều nạn nhân nhỏ tuổi của nạn đói ở Afghanistan