Tai nạn trước cửa hầm Hải Vân: 13/16 du khách Hàn Quốc đã xuất viện

Chiều 19/02, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện (BV) Đà Nẵng cho hay, đến thời điểm này, 15/19 bệnh nhân vào cấp cứu sau vụ tai nạn lúc 12h trưa 18/02 trên đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã được xuất viện, trong đó có 13/16 du khách Hàn Quốc.

Theo bác sĩ Lê Đức Nhân, ngày 19/02, BV Đà Nẵng đã tiến hành khám rà soát, đánh giá tình hình sức khỏe của cả 19 bệnh nhân vụ tai nạn giao thông (giữa xe khách 43B - 041.56 với xe đầu kéo 51C - 602.42 lúc 12h trưa 18/02 trên đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Qua đó đã thống nhất cho 15 bệnh nhân xuất viện, gồm 13 bệnh nhân người Hàn Quốc và 02 bệnh nhân người Việt Nam.

Các du khách Hàn Quốc được đưa vào cấp cứu tại BV Đà Nẵng sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông trước cửa hầm Hải Vân trưa 18/02 (Ảnh: HC)

Trong số 04 bệnh nhân còn điều trị có 03 bệnh nhân là khách du lịch Hàn Quốc, gồm một nữ bệnh nhân bị chấn thương sọ não, lún sọ, sau khi phẫu thuật vào chiều 18/02 thì hiện đã tỉnh táo. Một bệnh nhân bị chấn thương vùng mặt, có vết thương phức tạp ở bên trái đã được khâu vết thương và điều trị kháng sinh; ca còn lại bị chấn thương vùng hàm do vỡ xương hàm dưới.

“Trong 03 du khách Hàn Quốc nêu trên thì ca chấn thương lún sọ mặc dù đã tỉnh táo sau khi mổ nhưng sẽ còn tiếp tục điều trị tại BV Đà Nẵng thêm một thời gian nữa, hai ca còn lại đều đã ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện trong nay mai thôi!” – Bác sĩ Lê Đức Nhân nói.

01 bệnh nhân người Việt hiện còn tiếp tục điều trị tại BV Đà Nẵng chính là tài xế Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1974, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển xe 43B - 041.56 chở đoàn khách du lịch Hàn Quốc nêu trên. Tài xế này bị vỡ xương đầu gối, dự kiến sau khi bó bột ổn định thì cũng sẽ được xuất viện trong nay mai.

Đến chiều 19/02 đã có nhiều du khách Hàn Quốc được xuất viện (Ảnh: HC)

Cũng theo bác sĩ Lê Đức Nhân, toàn bộ viện phí đối với các bệnh nhân trong vụ tai nạn này đều do đơn vị lữ hành (Công ty Lữ hành Âu Lạc) và đơn vị vận chuyển du lịch chịu trách nhiệm chi trả cho BV Đà Nẵng.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan chức năng đã công bố kết quả kiểm tra ma túy, nồng độ cồn đối với tài xế xe khách và xe đầu kéo. Theo đó, tài xế đầu kéo 51C - 602.42 là Đặng Quang Thanh (sinh năm 1961, trú xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) âm tính với ma túy, nồng độ cồn.

Còn tài xế xe khách 43B - 041.56 Nguyễn Văn Thái cũng âm tính với ma túy, nhưng có một hàm lượng nhỏ methanol trong máu. Hàm lượng methanol này, theo ông Nguyễn Hữu Cường, là rất thấp và cơ quan chức năng cho rằng tài xế uống nước trái cây có men cũng có nồng độ methanol như vậy. Do đó loại trừ việc tài xế này sử dụng rượu bia trước khi lái xe.

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết, bước đầu khám nghiệm tại hiện trường có dấu hiệu xe khách đi không đúng phần đường. Tuy nhiên Công an quận Liên Chiểu vẫn đang khẩn trương chỉ đạo Cảnh sát điều tra tổng hợp phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP điều tra kịp thời, chính xác và sẽ sớm công bố nguyên nhân vụ tai nạn.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Hàn Quốc du khách Bình Định hầm Hải Vân tai nạn giao thông

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !