Nga và Mỹ đóng vai trò là những cường quốc có trách nhiệm nhờ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START - phía Nga gọi là START-3)
Chuyên gia Andreas Klut của Bloomberg viết, “sự ổn định vô lý, nhưng rất logic” trong Chiến tranh lạnh đã là quá khứ, tuy nhiên tại thời điểm này, nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân tiếp tục gia tăng.
RIA đưa tin, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 9/4 cho biết, chính quyền Mỹ đang nghiên cứu việc mở rộng gia hạn Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3).
Tạp chí Mỹ Arms Control Today đưa tin, Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov thông báo Moscow sẵn sàng gia hạn Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3) với Washington.
Tờ Kommersant của Nga đưa tin, Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga John Sullivan cho hay, Mỹ đang cố gắng vận động Trung Quốc tham gia đàm phán về việc cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược và tin rằng phía Nga không phản đối ý kiến này.
RIA đưa tin, hôm 10/3, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa nêu ra những loại vũ khí của Nga mà Mỹ muốn đưa vào khi gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START-3).