Sở GD&ĐT khẳng định: Sách Lịch sử Hà Nội chi chít lỗi chính tả là sách lậu

Ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GĐ&ĐT Hà Nội cho biết: “Cuốn sách Lịch sử Hà Nội dành cho học sinh tiểu học, sai lỗi chính tả chi chít là sách in lậu và được bán trôi nổi trên thị trường, không phải sách do Sở GĐ&ĐT Hà Nội đặt hàng xuất bản”.

Liên quan đến cuốn Lịch sử Hà Nội dành cho học sinh tiểu học chi chít lỗi chính tả và trong cuốn sách có ghi chức danh của ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo nội dung, hiện đang được bán trên thị trường, Sở GD&ĐT Hà Nội đã trả lời PV báo Infonet về việc này.

Sở GD&ĐT khẳng định: Sách Lịch sử Hà Nội chi chít lỗi chính tả là sách lậu - ảnh 1

Sách giáo khoa sai lỗi chính tả bán trôi nổi trên thị trường ở phía trên. Sách thật ở phía dưới

Ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GĐ&ĐT Hà Nội, người trực tiếp chỉ đạo nội dung cuốn sách giáo khoa lịch sử Hà Nội cho biết: “Cuốn sách Lịch sử Hà Nội dành cho học sinh tiểu học, sai lỗi chính tả là sách in lậu và được bán trôi nổi trên thị trường, không phải sách do Sở GĐ&ĐT Hà Nội đặt hàng xuất bản”.

Về việc xử lý cuốn sách sai lỗi chính tả đang bán trôi nổi trên thị trường, ông Nguyễn Hữu Độ nói: “Chúng tôi đang đề nghị cơ quan công an (PX15 – Công an TP Hà Nội - PV) vào cuộc điều tra, xử lý những cơ sở in sách của Sở đặt hàng xuất bản, để sai lỗi chính tả này. Sách do Sở GĐ&ĐT Hà Nội chỉ đạo xuất bản không có nội dung sai lỗi chính tả đó”.

Sau khi trao đổi với ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, PV Infonet được đại diện nhà xuất bản ông Chu Hoài Nam – Kiểm soát viên của Công ty Sách – Thiết bị và XD trường học Hà Nội và ông Nguyễn Trí Dũng – Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học – Sở GĐ&ĐT Hà Nội giải thích thêm về cuốn sách này.

Sở GD&ĐT khẳng định: Sách Lịch sử Hà Nội chi chít lỗi chính tả là sách lậu - ảnh 2

Bìa cuốn sách bán trôi nổi trên thị trường ở phía dưới. Sách thật ở phía trên. Màu sắc hai cuốn này hoàn toàn khác nhau

Ông Chu Hoài Nam cho biết: “Cuốn sách Lịch sử Hà Nội sai lỗi chính tả không phải do nhà xuất bản của chúng tôi sản xuất. Cuốn sách sai lỗi chính tả đó, được các nhà in sách lậu xuất bản, nên nội dung bên trong hoàn toàn sai lệch. Việc bị in lậu sách của chúng tôi, chúng tôi không thể kiểm tra được. Nhưng chúng tôi đã phát hiện ra việc này và đã cảnh báo với người tiêu dùng, đồng thời nhờ các cơ quan chức năng xử lý rồi”.

Theo quan sát của chúng tôi thì hai cuốn sách, một do Sở GD&ĐT Hà Nội cung cấp, một cuốn sách đang bán trôi nổi trên thì trường thì nhận thấy: Hai cuốn sách có màu của bìa hoàn toàn khác nhau. Lời nói đầu của cuốn sách do Sở GĐ&ĐT cung cấp không sai lỗi chính tả, nhưng cuốn sách đang bán trên thị trường (phóng viên mua ở hiệu sách trên đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) sai rất nhiều lỗi chính tả.

Sở GD&ĐT khẳng định: Sách Lịch sử Hà Nội chi chít lỗi chính tả là sách lậu - ảnh 3

Sách Lịch sử Hà Nội bán trên thị trường sai lỗi chính tả là sách lậu.

Tuy nhiên, nội dung của hai cuốn sách giống nhau, chỉ khác màu sắc các bức ảnh. Giải thích về vấn đề này, ông Chu Hoài Nam nói: “Nội dung các nhà in lậu copy lại và in ấn rồi bán, nhưng màu sắc không giống nhau, nên việc sai lỗi là đương nhiên”.

Sở GD&ĐT khẳng định: Sách Lịch sử Hà Nội chi chít lỗi chính tả là sách lậu - ảnh 4

Sách Sở GD&ĐT đặt hàng xuất bản không sai lỗi.

Khi được hỏi về nội dung ở cả hai cuốn sách đều sai giống nhau ở trang 81: “Chùa Thầy nằm ở chân núi Sài thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, cách Hà Nội chừng 25 km về phía tây". Huyện Quốc Oai đã thuộc Hà Nội, nên không thể ghi Chùa Thầy cách Hà Nội chừng 25km về phía tây được mà phải ghi Chùa Thầy cách trung tâm của Hà Nội khoảng 25km về phía tây?

Ông Nguyễn Trí Dũng lý giải: “Không có gì hoàn mỹ cả, ngọc còn có vết, nên trong quá trình xuất bản sách không tránh khỏi thiếu sót. Chính vì vậy, ngay trong lời nói đầu của cuốn sách chúng tôi có nêu, trong quá trình biên soạn sẽ không tránh khỏi thiếu sót, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản sau”.

Tuy nhiên, theo ông Dũng: "Sách có thể viết chưa đúng về ngôn từ (vị trí địa lý - PV), nhưng không được để sai lỗi chính tả. Để sai lỗi chính tả là điều tối kị với chúng tôi".

Tiến Dũng

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !