Sợ bị như Ukraine, Ba Lan dồn quân về biên giới phía Đông
AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak cho hay: "Tình hình địa chính trị đã thay đổi. Chúng tôi đang đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh và chúng tôi phải có biện pháp đối phó với tình trạng đó”.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak. |
Kế hoạch trên vẫn được đưa ra mặc dù Ba Lan đã gia nhập NATO vào năm 1999, và hầu hết trong số 120.000 binh sĩ của quân đội nước này hiện đã đang đóng quân tại biên giới phía Đông.
Ông Siemoniak nói thêm rằng ít nhất ba căn cứ quân sự ở phía Đông sẽ được tăng cường mạnh mẽ cho đến cuối năm 2017.
Hiện phía Nga vẫn chưa có phản ứng nào về động thái trên của quân đội Ba Lan.
![]() |
Chiến dịch di chuyển về phía đông của Ba Lan là một phần trong kế hoạch quân sự lớn hơn của NATO? |
Ông Charles Heyman, biên tập trang quân sự 'The Armed Forces' của Anh cho biết chiến dịch di chuyển về phía đông của Ba Lan là một phần trong kế hoạch quân sự lớn hơn của NATO.
Ông nói: "Chúng ta sẽ thấy các quốc gia NATO khác đóng quân lâu dài ở Ba Lan. Không phải với số lượng lớn, nhưng có lẽ sẽ là một lữ đoàn NATO nhỏ với khoảng 2.500 binh sĩ được luân chuyển 6 tháng một lần".
Ba Lan cũng đang dự định, bắt đầu từ năm 2016 sẽ tăng chi tiêu cho quân sự lên 2% GDP so với 1,95% hiện tại.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Associated Press (AP) của Mỹ. Đây là hãng tin lớn nhất trên thế giới, có trụ sở tại New York. AP cũng là một trong những nguồn cung cấp tin tức lớn nhất cho các tờ báo, đài truyền hình và đài phát thanh trên thế giới.