Sợ bị cáo buộc, cựu cố vấn của Donal Trump thừa nhận lấy tiền từ các công ty Nga

Cựu cố vấn Tổng thống Donald Trump công khai các khoản thu nhập có được từ các hợp đồng với các đối tác Nga, đồng thời tuyên bố sẽ trả lời tất cả câu hỏi của Ủy ban tại Quốc hội nếu không bị truy tố trách nhiệm hình sự.
Sợ bị cáo buộc, cựu cố vấn của Donal Trump thừa nhận lấy tiền từ các công ty Nga - ảnh 1

Cựu cố vấn Michael Flynn xác nhận có nhận tiền từ các công ty Nga

Hãng thông tấn Tass đưa tin hôm 2/4 vừa qua, Nhà Trắng đã công bố báo cáo thu nhập của cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Báo cáo cho biết, trong năm 2014 ông Flynn thu về hơn 1,3 triệu USD nhờ hợp tác với nhiều nhóm chính trị, cũng như hoạt động diễn thuyết trước công chúng theo hợp đồng thương mại.

Đồng thời, ông Flynn cũng đã công khai khoản tiền hơn 827,000 USD nhận được khi làm việc cho công ty tư vấn Flynn Intel Group, được ông và các đối tác của mình thành lập năm 2015. Công ty này được chính thức coi là "tình báo nước ngoài", bởi các hoạt động thúc đẩy lợi ích của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Danh sách các đối tác của ông Flynn có thể kể đến ngân hàng Mỹ Wells Fargo, ngân hàng cổ phần Morgan Stanley, công ty sản xuất phần mềm Adobe và nhiều tổ chức và cơ sở thương mại khác. Theo hợp đồng, ông Flynn sẽ cung cấp các bài diễn thuyết, và đóng vai trò cố vấn cho các đối tác này.

Tương tự như thế, cựu trợ lý Tổng thống Trump đã có bài phát biểu tại Mỹ theo thỏa thuận với công ty Kaspersky Government Security Solutions – công ty con của Kaspersky Lab - một hãng sản xuất và phân phối phần mềm bảo mật của Nga. Bên cạnh đó, ông Flynn cũng cộng tác với kênh RT và hãng hàng không "Volga-Dnepr".

Tờ The Wall Street Journal đưa tin, trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ trợ lý an ninh quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ, ông Flynn đã hợp tác với một số công ty khác của Nga, và nhận được tổng cộng 50.000 USD.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cho biết, theo ý kiến của ông Donald Trump, cựu cố vấn Flynn nên cung cấp các bằng chứng trước Quốc hội về các cáo buộc liên hệ với Nga. Ông Spicer giải thích rằng, Tổng thống mong muốn ông Flynn báo cáo một cách cởi mở và minh bạch với Ủy ban tại Quốc hội. Ông lưu ý: "Điều đó có nghĩa là ngài Tổng thống ủng hộ việc ông Flynn giải trình rõ ràng tất cả những vấn đề họ cần cũng như đáp ứng những gì họ yêu cầu".

Cựu cố vấn Flynn đã đồng ý trả lời tất cả câu hỏi của các thượng nghị sĩ và dân biểu với điều kiện là sẽ không phải đối mặt với cáo buộc hình sự liên quan đến việc điều tra các liên lạc của thành viên trong đội ngũ Tổng thống Donald Trump với Liên bang Nga. Luật sư của ông Flynn, Robert Kelner tuyên bố, "ngài Trung tướng có nhiều chuyện có thể tiết lộ", và ông sẽ làm điều đó "nếu hoàn cảnh cho phép".

Ông Michael Flynn đã buộc phải từ chức sau khi có những tiết lộ rằng ông đã không báo cáo cho Phó Tổng thống Mike Pence đầy đủ thông tin về cuộc điện đàm của mình với đại sứ Nga tại Washington Sergei Kislyak.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !