Snowden còn giữ 'hàng núi' bí mật về Mỹ - Israel
Trong số những bí mật bị Snowden tiết lộ hồi năm ngoái có tin Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) và Trụ sở Truyền thông chính phủ Anh (GCHQ) trong năm 2009 đã theo dõi một địa chỉ email của Thủ tướng Israel khi đó Ehud Olmert và email của các quan chức quốc phòng cấp cao nước này.
![]() |
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bắt tay nhau sau một cuộc họp tại Jerusalem hôm 15/9/2013. |
Theo hãng tin Reuters, Israel đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này nhưng Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố ông đã chỉ thị điều tra vụ việc và theo ông, “có nhưng việc không nên làm” với đồng minh.
Glenn Greenwald, nhà báo của tờ Guardian (Anh) và là người đã gặp trực tiếp cựu điệp viên Snowden và viết rất nhiều bài báo dựa theo những tiết lộ của anh, đã trả lời phỏng vấn một đài truyền hình Israel về việc liệu Snowden có thêm bí mật nào liên quan tới nước này không.
“Có. Tôi không muốn nói về bất kỳ câu chuyện gì trước khi công bố nhưng chắc chăn có vô số bí mật rất quan trọng còn chưa được tiết lộ”, Greenwald nói.
“Chúng tôi mới nhận được các văn bản này được 7 tháng và đây là thời gian chưa dài xét tới qui mô và độ phức tạp của các văn bản đó. Chắc chắn còn có nhiều câu chuyện liên quan tới Trung Đông, liên quan tới Israel. Các bí mật sẽ tiếp tục được tiết lộ dần dần giống như những gì đã được công bố trước đây”, anh cho biết.
Tháng trước, một số thành viên nội các và nhà lập pháp Israel cho rằng Israel có thể sử dụng thông tin Mỹ theo dõi nước này để gây sức ép buộc Washington thả tự do cho điệp viên Israel Jonathan Pollard.
Pollard, một cựu chuyên gia phân tích thông tin tình báo hải quân Mỹ, đã bị tòa án Mỹ kết án tù chung thân vào năm 1987 vì làm gián điệp cho Israel. Mặc dù Israel kêu gọi Washington ân xá Pollard nhưng chưa tổng thống nào của Mỹ chấp thuận.
Để xoa dịu những lời phàn nàn, Thủ tướng Netanyahu cho hay Israel sẽ tiếp tục tìm cách để Pollard được thả tự do và không cần “một dịp đặc biệt” để thảo luận vấn đề này với Washington.
Nhà báo Greenwald tỏ ra thông cảm với Israel về vụ Pollard.
“Tôi nghĩ các bạn (Israel) hoàn toàn đúng khi liên tưởng vụ Jonathan Pollard với vụ Mỹ theo dõi các chính trị gia trong chính quyền Israel là đồng minh thân cận nhất của họ bởi lẽ vụ việc cho thấy tính đạo đức giả trong nhiều hành động của chính quyền Mỹ”, Greenwald nói.