Singapore muốn ASEAN và Trung Quốc cùng tập trận

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ong Ye Kung mới đây đã phát biểu rằng nước này ủng hộ việc ASEAN và Trung Quốc tập trận trên biển và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động này được diễn ra.

Theo Chanel News Asia cho biết, cuộc tập trận trên Biển Đông này được đề xuất bởi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn tại Hội nghị Các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc – ASEAN diễn ra tại thủ đô Vientiane (Lào) vào tháng 5 vừa qua.

Singapore muốn ASEAN và Trung Quốc cùng tập trận - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Ong Ye Kung.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn bên lề Diễn đàn Hương Sơn tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), ông Ong gọi đây là một “đề xuất hợp lý”. “Chúng tôi đã gửi thư tới các quốc gia thành viên ASEAN và chúng tôi sẽ tổ chức những cuộc gặp mặt giữa các quan chức cấp cao trong khu vực để thống nhất những điều kiện cần thiết”, ông Ong nói thêm.

Bộ trưởng Singapore cũng đề cập đến Quy tắc Ứng xử cho những Tình huống Không mong muốn Trên biển (CUES), một biện pháp mà Singapore trước đó đã nêu ra nhằm giảm bớt căng thẳng trên Biển Đông.

Ông Ong cho biết hiện vẫn còn những thành viên thuộc Hội nghị các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) vẫn chưa tham gia tuân thủ quy tắc CUES và mong muốn những quốc gia này nhanh chóng ký kết để tuân thủ văn bản này.

Ngoài ra, ông Ong cũng đề xuất mở rộng nội dung của CUES để nó có thể áp dụng cho các loại tàu ngầm quân sự cũng như máy bay đang hoạt động trên biển, tương tự như thỏa thuận quy tắc ứng xử mà Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất với nhau.

“Tất cả những biện pháp này sẽ giảm bớt sự nghi hoặc cho các hoạt động của các nước trong khu vực, đồng thời giảm bớt nguy cơ xảy ra những vụ việc không mong muốn”, ông Ong nói. ”Theo quan điểm của tôi, hiện tại đây có thể coi là những bước đi mang tính xây dựng để cải thiện tình hình”.

Khi được hỏi về tình trạng của quan hệ song phương giữa Singapore và Trung Quốc sau những phát biểu của các quan chức Trung Quốc về tình hình Biển Dông, Bộ trưởng Singapore nói rằng quan hệ giữa hai nước thường “có lên và xuống” và mong nó “sẽ có chiều hướng tích cực hơn”.

Tháng trước, báo Global Times của Trung Quốc đã lên án Singapore khi nước này đã “hành động không đúng đắn” trong Hội nghị Thượng đỉnh Phong trào Không liên kết (NAM) tại Venezuela. Báo này gọi quan điểm hòa giải của Singapore về phán quyết của Tòa trọng tài Quốc tế về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc là “đáng thất vọng”. Đáp lại, Đại sứ Singapore tại Trung Quốc Stanley Loh nói rằng báo đã “gán những phát ngôn và hành động sai lệch và vô căn cứ đối với Singapore”.

Về việc này, ông Ong cho biết những sự việc gây hiểu lầm như vậy là có thể xảy ra, song ông nhấn mạnh rằng “điều quan trọng nhất là phải gạt những vụ việc đó sang một bên và hiểu rằng giữa hai nước đã hợp tác chặt chẽ với nhau trong nhiều lĩnh vực”.

Singapore muốn ASEAN và Trung Quốc cùng tập trận - ảnh 2
Trung Quốc đang có những hành động mạnh bạo tại các vùng tranh chấp trên Biển Đông.

Trong Diễn đàn Hương Sơn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore đã phát biểu rằng những quan ngại của tất cả các quốc gia trên thế giới, dù lớn hay nhỏ, đều phải được công nhận. Sau đó, khi được hỏi về việc làm cách nào mà Singapore có thể thuyết phục Trung Quốc rằng các cuộc hội đàm về vấn đề Biển Đông là cần thiết và ý kiến của những quốc gia không liên quan đến tranh chấp trên biển cần phải được tôn trọng.

Ông Ong nói: “Giống như tất cả các quốc gia khác, chung tôi mong muốn hòa bình và ổn định trong khu vực để có thể dễ dàng hoạt động kinh tế, khuyến khích đầu tư và cải thiện đời sống của người dân. Trước nay chúng tôi là một quốc gia điều phối trung thực, không thiện vị và luôn tìm những biện pháp tích cực”.

Nói về quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Singapore và Trung Quốc, ông Ong nói rằng “điều quan trong nhất là chúng ta có thể gạt bỏ những tranh chấp hiện có và tập trung vào những vấn đề mà tất cả các bên có thể hợp tác lại, sau đó củng cố quan hệ với nhau”.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !