Sẽ quy định “mức trần” số lượng cấp phó

Số lượng Thứ trưởng, Phó Tổng cục trưởng, Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng như thế nào sẽ được quy định khá cụ thể ngay trong dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi).
Sẽ quy định “mức trần” số lượng cấp phó - ảnh 1

Hình ảnh phiên họp.

Ngày 9/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) sau khi nghe giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 về dự án Luật này do ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật trình bày.

Ông Phan Trung Lý cho biết, đa số ý kiến đều cho rằng cần quy định cứng số lượng cấp phó ở từng cấp để khắc phục tình trạng có quá nhiều cấp phó như hiện nay ở các bộ, ngành.

Nhưng cũng có ý kiến đề nghị không quy định cứng trong Luật về nội dung này.

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến các đại biểu, UBTVQH dự kiến đề nghị Quốc hội cho xác định rõ số lượng tối đa Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là 5; số lượng cấp phó của tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ tối đa là 3; số lượng cấp phó của vụ, văn phòng, thanh tra và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 2.

Cho ý kiến về đề xuất này, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước cho rằng: “Có những bộ đa ngành mà thống nhất chỉ có 5 thứ trưởng thì hơi căng, đề nghị cân nhắc thêm, nếu vượt quá 5 thì cơ chế như thế nào? Nên quy định nếu vượt, phải báo cáo Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để linh hoạt hơn”.

Ông Ksor Phước cũng không yên tâm khi dự án quy định cấp phó của tổng cục là 3 bởi nhiều tổng cục có lượng công việc rất lớn. Ví dụ Tổng cục Biển và Hải đảo quản lý 1 triệu km­­­2 mà chỉ có vài cấp phó thì "rất căng". “Việc này cần cân nhắc thêm để quy định số lượng cấp phó cho phù hợp”, ông Phước đề nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cũng nêu trường hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý lĩnh vực lớn mà cho khung (số lượng cấp Thứ trưởng) quá hẹp thế này, thì không biết có đủ cấp phó để điều hành công việc không? Đồng thời bày tỏ, nếu dự án Luật mà quy định nhiều cấp phó quá thì Quốc hội cũng không đồng ý.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Về cấp phó, lần này phải quy định vào luật. Muốn làm việc có chất lượng, phải quy định. Nếu không quy định, Quốc hội không thông qua đâu”.

Chủ tịch Quốc hội nói tiếp: “Quy định ở cấp bộ, cơ quan ngang bộ không quá 5 phó (thứ trưởng) là được rồi. Nhưng phải trừ ra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; hai bộ này Thứ trưởng không quá 6. Cấp Tổng cục không quá 4, cấp Cục không quá 3, còn cấp Vụ không quá 2”.

Theo Chủ tịch Quốc hội: “Không quá 5 thứ trưởng thì có bộ, cơ quan ngang bộ chỉ là 4 phó. Chính phủ sẽ quy định cụ thể việc này”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng đồng tình với quy định cấp phó ở cơ quan bộ, ngang bộ không quá 5, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng không quá 6, Tổng cục không quá 4, cấp Cục không quá 3. Tuy nhiên, ông Uông Chu Lưu cũng đề nghị số lượng cấp phó ở cấp Vụ và Cục bằng nhau, tức là không quá 3.

Về quy định “hàm”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chỉ có Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội mới có quy định về cấp hàm vụ trưởng, vụ phó. Còn ở địa phương, không thể để hàm phó Trưởng phòng, phó Giám đốc Sở được.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Luật Tổ chức Chính quyền địa phương cũng nên quy định số lượng cấp phó ở cấp tỉnh không quá bao nhiêu, sở không quá bao nhiêu, có phó ở cấp phòng không…

Theo Thành Chung/Chinhphu.vn

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !