Sau sởi, dịch thủy đậu đang tấn công trẻ em
Hiện nay, tại Hà Nội các phòng tiêm chủng của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã hết thuốc tiêm phòng thủy đậu cho trẻ từ tháng 10/2013 nên nhiều bậc phụ huynh muốn tiêm phòng thủy đậu cho con không biết tìm thuốc ở đâu. Nhiều bậc phụ huynh lo lắng trước nguy cơ dịch thủy đậu vào mùa.
![]() |
Bệnh thủy đậu lành tính nhưng biến chứng nguy hiểm |
PGS Nguyễn Tiến Dũng trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết bệnh thủy đậu vào mùa dịch từ tháng 2 đến tháng 5 hàng năm. Tuy nhiên cần tiêm phòng trước mùa dịch.
Bệnh thường biểu hiện qua các ban sần, mụn nước gây khó chịu và ngứa toàn thân kèm theo sốt. Biểu hiện ban đầu của bệnh là phát ban, mọc khắp nơi.
Đầu tiên, nốt phỏng nông, thưa mọc rất nhanh, sau đó mọc làm nhiều đợt cách nhau 2-3 ngày, do đó ở cùng một vùng da, có thể gặp đủ loại nốt đậu độ tuổi khác nhau: nốt to, nốt nhỏ, nốt đỏ, nốt phỏng, nốt đã đóng vẩy.
Nếu bị bội nhiễm vi khuẩn, nốt đậu sẽ làm mủ, sưng to và rất ngứa khiến người bệnh gãi trầy da, để lại sẹo sâu. Khi được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh tiến triển nhanh. Đến ngày thứ 4 hoặc ngày thứ 6, nốt đậu đóng vẩy. Sau khoảng 1 tuần, bệnh khỏi và không để lại sẹo.
Tuy nhiên, phần lớn trẻ vào viện trong tình trạng viêm phổi nặng do bội nhiễm vi khuẩn liên cầu, tụ cầu. Nguyên nhân do trẻ gãi nhiều và không được chăm sóc vệ sinh chu đáo... các nốt phỏng bị bội nhiễm khiến trẻ viêm da nặng, biến chứng viêm cầu thận cấp tính hoặc nhiễm khuẩn máu do vi khuẩn tụ cầu...
Thạc sĩ Nguyễn Hồng Hà - nguyên Phó giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, thời tiết đông xuân ở miền Bắc rất dễ bùng phát bệnh thủy đậu và sởi.
Bệnh do virut Varicella zoster gây nên. Bệnh lây qua đường hô hấp khi người lành hít phải những giọt li ti trong không khí thải ra từ mũi, họng người bệnh do ho, hắt hơi hoặc lây qua sự tiếp xúc với mụn nước của người bệnh. Bệnh thậm chí có thể lây khi trẻ tiếp xúc với dụng cụ học tập, quần áo, đồ chơi… có chứa siêu vi trùng gây bệnh. Tỷ lệ mắc bệnh cao ở các đô thị, nơi đông dân, nhất là vào mùa xuân.