Sao không mở rộng chức năng điều tra cho Cục Phòng chống rửa tiền?

“Vì sao muốn mở rộng chức năng điều tra cho cơ quan thuế, chứng khoán lại không mở rộng chức năng này cho Cục Phòng chống rửa tiền khi mà tội phạm rửa tiền cũng đang hoạt động ngày càng tinh vi..."

ĐBQH Trần Du Lịch (TP. Hồ Chí Minh) bày tỏ quan điểm ủng hộ trước đề xuất bổ sung chức năng, quyền điều tra ban đầu cho ngành thuế, chứng khoán quy định trong dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Ngày 2/6 Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và dự án Luật tạm giữ, tạm giam. Xoay quanh chuyện bổ sung chức năng điều tra ban đầu cho một số cơ quan, có 2 luồng ý kiến trái chiều từ các ĐBQH đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Là một chuyên gia kinh tế, phân tích của ĐB Trần Du Lịch xuất phát từ góc nhìn những “hành vi” phát sinh thực tế. ĐB Lịch lấy dẫn chứng, chuyện làm giá chứng khoán hiện đang rất phức tạp. Thường thì tình trạng chuyển giá cực kỳ tinh vi, công ty này thông đồng công ty kia chuyển giá. Không ngăn ngừa kịp thời sẽ khiến thị trường chứng khoán bị lũng loạn…. Nhưng nếu không có nghiệp vụ điều tra thì không thể nào có công cụ để phát hiện, phanh phui được vụ việc.

Sao không mở rộng chức năng điều tra cho Cục Phòng chống rửa tiền? - ảnh 1

ĐBQH Trần Du Lịch: Hành vi chuyển giá trong lĩnh vực chứng khoán rất tinh vi, nếu không có công cụ điều tra khó phanh phui

“Tôi ủng hộ trao thêm chức năng điều tra ban đầu cho các cơ quan thuế, chứng khoán… nếu không công cụ thì không thể làm được” – ĐB Lịch bày tỏ.

Còn theo ĐB Huỳnh Ngọc Ánh, Phó chánh án Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh, việc trao thêm quyền điều tra ban đầu cho cơ quan thuế, chứng khoán… là phù hợp trong khâu xử lý hành chính. “Khi phát hiện vấn đề chuyển sang cơ quan điều tra công an, thì cơ quan điều tra cũng phải trưng cầu ngược lại ngành thuế do đây là lĩnh vực chuyên ngành. Tương tự, giao chức năng xử lý điều tra ban đầu cho Ủy ban Chứng khoán là hợp lý”- ĐB Huỳnh Ngọc Ánh phân tích.

Theo ĐB Đỗ Văn Đương, việc mở rộng phạm vi điều tra ban đầu đối với một số cơ quan như thuế, Ủy ban Chứng khoán, kiểm ngư… phải cân nhắc kỹ.

Qua khảo sát về án oan sai, ĐB Đương rút kinh nghiệm, việc giao thẩm quyền tố tụng cho những cơ quan này vừa lo “lạm quyền” hành chính, quyền tư pháp, dễ dẫn tới chuyện đe dọa đối tượng.

Ngoài ra, bản thân các cơ quan này không có điều tra viên chuyên nghiệp nên kỹ năng quản lý hồ sơ rất kém, trong khi nhân chứng hiện trường đã thay đổi…. Vì thế, khi chuyển hồ sơ lên cơ quan điều tra lại phải làm lại.

“Vì sao muốn mở rộng chức năng điều tra cho cơ quan thuế, chứng khoán lại không mở rộng chức năng này cho Cục Phòng chống rửa tiền khi mà tội phạm rửa tiền cũng đang hoạt động ngày càng tinh vi, nở rộ….? Một đất nước có quá nhiều cơ quan điều tra quá thì không nên, khi tinh thần của Bộ Chính trị là thu hẹp đầu mối điều tra, thì việc mở rộng chức năng điều tra ban đầu cho cơ quan thuế, Ủy ban Chứng khoán cần xem lại…”- ĐB Đương thẳng thắn nói.

Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội một lần nữa khẳng định: “Anh có chức năng hành chính, chức năng phát hiện, khi có dấu hiệu tội phạm chuyển cơ quan điều tra, tại sao không chuyển? Tôi không tán thành mở rộng cơ quan điều tra cho thuế, chứng khoán…”.

Băn khoăn của ĐB Đỗ Văn Đương nhận được sự đồng tình của ĐB Lê Đông Phong, Phó giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh. “Bổ sung chức năng quyền hạn điều tra ban đầu cho cơ quan thuế, chứng khoán, kiểm ngư… tôi không hẳn theo phương án nào. Với đặc thù của kiểm ngư, hoạt động trên địa bàn xa, rộng và trong bối cảnh đang nảy sinh nhiều vụ việc vi phạm chủ quyền… thì cũng có thể cân nhắc bổ sung quyền hạn này. Còn riêng với thuế, chứng khoán thì chưa nên” – ĐB Phong mở lời.

Cũng theo ĐB Phong, tổ chức hoạt động của 2 cơ quan thuế và chứng khoán trên địa bàn gần, gần với các cơ quan điều tra đang hoạt động. Nếu có vấn đề thì có thể phối hợp cùng nhau.

Điều khiến vị Phó giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh lăn tăn nữa là nếu giao thêm quyền hạn bổ sung ban đầu cho những cơ ban này thì khả năng tổ chức, hoạt động sẽ ra sao.

“Ngay trong các cơ quan đã được trao nhiệm vụ điều tra ban đầu hầu như cũng không dám sử dụng quyền của mình. Họ chủ yếu phát hiện vấn đề rồi chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra chứ ít khi khởi tố vụ án”- ĐB Phong nói và dẫn dụ, cơ quan hải quan TP. Hồ Chí Minh cũng đã được trao quyền điều tra ban đầu với lực lượng hùng hậu nhưng chuyện khởi tố điều tra là rất ít, thậm chí là không có.

“Ở đây là năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chứ không chỉ thuần túy dựa trên chuyên môn chuyên sâu….” – ông Phong nói.

Nguyễn Hoài

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !