Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra loạt yêu cầu để chấp nhận Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO gồm xóa bỏ lệnh trừng phạt liên quan tới việc mua S-400 của Nga.
Hàng loạt thỏa thuận mới như sản xuất 600.000 khẩu súng trường AK-203 ở Ấn Độ được ký kết nhân chuyến thăm của ông Putin tới New Delhi.
Chuyến đi của ông Putin dập tắt tin đồn Nga - Ấn bất đồng sâu sắc, sau khi Moscow lo ngại về hoạt động của New Delhi trong Bộ Tứ Kim Cương của Mỹ.
Theo các nguồn tin quân sự, Nga đang khẩn cấp chuyển giao hệ thống phòng không S-400 cho Belarus.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa tuyên bố Minsk sẵn sàng mua thiết bị quân sự của Nga trị giá 300 triệu đến 500 triệu USD, trong đó bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không S-400.
Ấn Độ được cho là sẽ triển khai hệ thống phòng không S-400 ở khu vực cao nguyên giáp Trung Quốc để vô hiệu hóa máy bay J-20 của Bắc Kinh.
RIA dẫn lời Ngoại trưởng Antony Blinken cho hay, Mỹ bày tỏ quan ngại về thỏa thuận giữa Nga và Ấn Độ trong việc cung cấp hệ thống phòng không S-400.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Frank Kendall, người được Tổng thống Joe Biden đề cử trở thành Bộ trưởng Không quân Mỹ tiếp theo mới đây ủng hộ việc Lầu Năm Góc mua 145 máy bay ném bom tàng hình chiến lược hạng nặng B-21 Raider.
Trong các cuộc thử nghiệm gần đây tên lửa Precision Strike Missile (PrSM) được gọi là “sát thủ” của hệ thống phòng không Nga đã bay hơn 400 km, phá kỷ lục tầm bắn trước đó.
Tờ Daily Sabah dẫn lời ông Ibrahim Kalin, người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, nước này dự định tham gia đàm phán với Mỹ về hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Nhà báo Mark Episkopos thuộc tạp chí National Interest của Mỹ mới đây đã nêu tên 5 loại vũ khí trong quân đội Nga sẽ đảm bảo chiến thắng cho Moscow nếu nổ ra chiến tranh với Ukraine.
Lo sợ dàn máy bay tàng hình bị “lộ diện” trước hệ thống phòng không S-400 khiến Mỹ quyết ngăn đồng minh mua vũ khí tối tân của Nga.
Quan chức cấp cao Ấn Độ cảnh báo Mỹ có thể trục xuất New Delhi ra khỏi Bộ Tứ Kim Cương, nếu như nước này nhất quyết mua S-400 của Nga.
Ông Ibrahim Kalin, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, cảnh báo Mỹ về hậu quả của việc gây sức ép đối với thương vụ S-400.
Mỹ sẽ không thể thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ hệ thống phòng không S-400 của Nga, vì phía Thổ Nhĩ Kỳ không có lợi cả về kinh tế lẫn chính trị. Ngoài ra, người Mỹ sẽ không đáp lại cho Ankara bất cứ điều gì.
Sự thay đổi ở Syria dưới thời Tổng thống Biden; Xung đột giữa quân đội Syria với phe Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib là những diễn biến mới của tình hình Syria.