Rủ nhau tắm hồ bị rơi xuống hố sâu, 2 anh em ruột tử vong thương tâm

Ngày 28/5, ông Đỗ Ngọc Hiếu - Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em nhỏ tử vong.

Gia đình đang lo hậu sự cho hai em nhỏ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 28/5, tại khu vực Bon Rlong Phe, xã Quảng Sơn, hai em Huỳnh Lê Nguyễn (SN 2010) và Huỳnh Phúc Toàn (SN 2013) con ông Huỳnh Công Mẫn (SN 1985) và bà Bùi Thị Vựng (SN 1985) rủ nhau đi ra hồ trước cửa nhà tắm. Trong lúc tắm, không may cả hai em rơi xuống hố sâu và đuối nước, tử vong thương tâm.

Vụ việc sau đó được người dân phát hiện và cấp báo đến lực lượng chức năng địa phương. Nhận được tin báo, UBND xã Quảng Sơn đã cử lực lượng Công an xã cùng xã đội vào hiện trường, triển khai tìm kiếm, trục vớt thi thể 2 em nhỏ.

Đến khoảng 11h cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt thành công thi thể hai em nhỏ lên bờ để bàn giao cho gia đình. Đến chiều cùng ngày, UBND xã Quảng Sơn cùng các đoàn thể tại địa phương cũng đến chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã xảy ra nhiều vụ đuối nước nghiêm trọng. Điển hình là vụ đuối nước khiến 4 học sinh tử vong vào khoảng 14h chiều 9/5/2018, trên địa bàn xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức (Đắk Nông).

Theo đó, vào thời điểm trên, nhóm 6 học sinh (học lớp 8 và lớp 9), Trường THCS Đắk Búk So gồm: Em Phùng Việt Anh; Võ Thị Thanh The; Nguyễn Thị Thu Huyền; Phạm Văn Nguyên; Thân Đức Thành; Nguyễn Thị Thanh Ngân rủ nhau xuống hồ nước tại thôn 1 để tắm.

Sau đó, có 1 học sinh trượt chân rơi xuống hố sâu, 5 em còn lại tới cứu và cả nhóm cùng rơi xuống hồ. Hậu quả của vụ việc khiến các em Phùng Việt Anh; Võ Thị Thanh The; Nguyễn Thị Thu Huyền; Phạm Văn Nguyên đã tử vong vì đuối nước; 2 học sinh còn lại là Thân Đức Thành; Nguyễn Thị Thanh Ngân may mắn thoát nạn khi được đưa tới bệnh viện.

Trần Nhân-Hải Dương

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !