Rao bán thiết bị súng tràn lan: Lazada nhận bị shop qua mặt, hứa gỡ bỏ hết sản phẩm trái phép

Lazada Việt Nam cho rằng, việc rao bán thiết bị súng là cách thức "lách" luật của các shop buôn bán sản phẩm bị cấm trên sàn thương mại điện tử. Lazada sẽ gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm rao bán trái phép trên trang.
Rao bán thiết bị súng tràn lan: Lazada nhận bị shop qua mặt, hứa gỡ bỏ hết sản phẩm trái phép - ảnh 1

Rất nhiều sản phẩm thiết bị lắp ráp súng vẫn được đăng bán trên Lazada vào chiều 18/2/2019. Ảnh chụp lúc 13h.

Trong hai ngày 16 và 17/2/2019, ICTnews đăng 2 bài liên quan đến tình trạng rao bán thiết bị lắp ráp các loại súng thể thao mạo hiểm trên Lazada, vào sáng ngày 18/2/2019, đại diện truyền thông của Lazada đã liên hệ với ICTnews qua điện thoại và cho hay sau khi ICTnews phản ánh, Lazada đã cho kiểm tra và xác nhận có tình trạng rao bán thiết bị lắp ráp súng trên trang thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam, là do các shop đã cố tình lách luật, ghi tên sản phẩm với các tên gọi khác để tránh sự rà soát của Lazada.

Về phía Lazada Việt Nam giải thích rằng đây là cách thức lách luật của các shop buôn bán sản phẩm bị cấm trên sàn thương mại điện tử. Do Lazada.vn chặn từ khóa "súng" nên một số shop sử dụng các tên gọi khác như mô hình AK47, hộp số, GEN8, ... hoặc dùng tên gọi những linh kiện thuộc các dòng máy móc thông dụng nhưng lại đăng hình súng, đạn.

Ngay từ khi thành lập sàn, Lazada đã có hơn 30 trang từ khóa bị cấm, không chỉ súng đạn mà còn có pháo, pháo hoa, dao, kiếm, sản phẩm kích dục… Các shop bán hàng trên sàn nếu vi phạm sẽ bị khóa tài khoản, đưa vào danh sách cấm bán hàng. Trường hợp shop lách luật như lần này, Lazada sẽ bổ sung thêm các từ khóa bị cấm, đồng thời sẽ gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm rao bán trái phép trên trang, muộn nhất là trong sáng 18/2/2019 sẽ xử lý xong.

Thế nhưng, vào lúc hơn 13h ngày 18/2/2019, ICTnews đã vào kiểm tra trên các shop bán thiết bị lắp ráp súng thì chỉ có một số ít sản phẩm như báng súng, cò súng, quy láp súng đã bị xóa khỏi gian hàng, nhưng rất nhiều sản phẩm khác vẫn còn tồn tại. Đáng chú ý là có những shop bán đủ bộ thiết bị lắp ráp súng hơi, súng thể thao đóng trụ sở tại TP.HCM luôn như shop Thể thao mạo hiểm, shop Kính quang học. Còn rất nhiều shop ghi địa chỉ tại Trung Quốc, Hồng Kông, khi người mua bấm đặt hàng thì hiển thị dòng thông báo sản phẩm được nhập khẩu từ quốc tế vào Việt Nam.

Rao bán thiết bị súng tràn lan: Lazada nhận bị shop qua mặt, hứa gỡ bỏ hết sản phẩm trái phép - ảnh 2

Thiết bị nòng súng bằng nhôm, dài 40cm được rao bán vào chiều ngày 18/2/2019.

Vào sáng nay, ICTnews đã đặt câu hỏi phỏng vấn lãnh đạo Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường về trách nhiệm của Lazada khi rao bán thiết bị súng thể thao mạo hiểm, cũng như trách nhiệm của quản lý cơ quan chức năng đối với mặt hàng nguy hiểm này và được lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường hứa sẽ trả lời ICTnews vào ngày mai.

Hiện nay, có nhiều ý kiến cho rằng, Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cần vào cuộc nhanh chóng để thanh kiểm tra xử lý việc mua bán thiết bị súng bởi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo Thông tư 16/2018/TT-BCA hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì các loại vũ khí thế thao, vũ khí hỗ trợ nằm trong danh mục được nhà nước quản lý như: súng bắn hơi, súng bắn đĩa bay, súng bắn đạn sơn, đạn dùng cho các loại súng thế thao, súng bắn đạn cao su, hơi cay, đạn nổ, đạn nhựa, súng bắn đạn đánh dấu, các loại đạn dùng cho công cụ hỗ trợ.

Các loại súng thể thao, súng công cụ hỗ trợ nói trên khi nhập khẩu hay xuất khẩu ra ngoài lãnh thổ Việt Nam phải được cấp giấy phép của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

Các cơ sở kinh doanh như câu lạc bộ, trung tâm thể thao khi mua bán, sử dụng các loại súng thể thao, công cụ hỗ trợ phải được cấp phép bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, định kỳ phải báo cáo về việc bảo quản và sử dụng các loại súng trên.

My Lan
Từ khóa: lazada bán súng thiết bị súng súng đạn lazada rao bán súng đạn

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.