Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài - làm xong đến đâu, rác đổ tràn đường tới đó

Một số đoạn trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, quận Đống Đa, Hà Nội vừa hoàn thiện xong trải nhựa, lát đá vỉa hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh đã ngập rác thải do người dân đổ trộm.

Bên trong Nhà máy điện rác Sóc Sơn sắp hoạt động, xử lý 4.000 tấn rác/ngày

Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn có vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, khởi công từ 9/2019, dự kiến hoạt động từ năm 2022, là một trong những nhà máy đốt rác phát điện có quy mô và công suất lớn nhất ở nước ta.

Hà Nội trước nguy cơ khủng hoảng rác

Từ ngày 6/10, Khu xử lý chất thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) dừng tiếp nhận rác khiến cho toàn bộ lượng rác thải phải chuyển tải qua bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn). Nguy cơ khủng hoảng rác tại Hà Nội đang cận kề.

Tăng cường xử lý chất thải y tế ở Bà Rịa - Vũng Tàu

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có Văn bản yêu cầu Sở Y tế, Sở TN&MT và các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19.

Triển khai hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường ở Kiên Giang

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới có chủ đề “Phục hồi hệ sinh thái,” Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 chủ đề “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên”, tỉnh Kiên Giang tổ chức Tháng hành động vì môi trường.

Đang cập nhật dữ liệu !