Quảng Ngãi thiếu ngân sách trong phòng chống HIV/AIDS
Đó là kết luận của Đại tá Võ Đức Nguyện, Phó Giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi trong buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Quốc gia về phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy và mại dâm do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn – Thành viên ban chỉ đạo dẫn đầu vào ngày 24/10.
Theo Đại tá Võ Đức Nguyện, gần 20 năm kể từ khi ca nhiễm HIV đầu tiên tại tỉnh Quảng Ngãi được phát hiện, đến nay toàn tỉnh hiện nay có 575 người nhiễm HIV, trong đó có 336 người đã chuyển sang AIDS và 194 người đã tử vong vì căn bệnh này.
Tình hình lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang diễn biến hết sức phức tạp và ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh Quảng Ngãi phát hiện mới 36 trường hợp nhiễm HIV, 20 bệnh nhân AIDS và 08 người tử vong.
Hiện nay, dịch HIV đã xuất hiện 14/14 huyện, thành phố và 127/184 xã, phường, thị trấn của Quảng Ngãi. Trong tổng số những người nhiễm HIV, có 15,2% lây qua đường máu do tiên chích ma túy, 74,2% lây qua đường tình dục, 3,7% lây từ mẹ sang con. Đặc biệt những người nhiễm HIV trong độ tuổi từ 15 – 49 chiếm 88%.
![]() |
Thứ Trưởng Trương Minh Tuấncùng Đoàn công tác làm việc với tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 24/10. |
Theo Đại tá Nguyện, phần lớn các đối tượng reo rắc mầm bệnh trên địa bàn là những người đi làm ăn xa, những người đi biển dài ngày bằng nhiều con đường khác nhau đã lây nhiễn HIV. Mặt khác, cơ sở hạ tầng của tỉnh Quảng Ngãi đã có bước phát triển, nhiều khu công nghiệp lớn nên thu hút lượng lớn người dân đổ về làm ăn sinh sống, trong đó không ít gái mại dâm cũng về “ăn theo”.
Theo thông kê toàn tỉnh Quảng Ngãi có 2.016 cở sở kinh doanh dịch vụ, trong đó có 578 cơ sỡ dễ dị lợi dụng hoạt động mại dâm và đã phát hiện có 84 người bán dâm trên toàn tỉnh. Với "con số biết nói" này tình trạng mua bán dâm sẽ bùng nổ và kéo theo đó là nguy cơ lây nhiễm HIV gia tăng.
“Trong các khảo sát và báo cáo tỉ lệ lây nhiễm HIV tại tỉnh Quãng Ngãi luôn được khống chế ở mức 0,04%, biểu hiện ở việc phát hiện mới HIV năm sau tương đương với năm trước. Tuy nhiên trên thực tế còn số này lớn hơn nhiều. Bởi những số liệu tổng hợp trên đây chỉ được tính, sàng lọc đối với những người định cư trên địa bàn. Còn các trường hợp như đi làm ăn sinh sống trên địa bàn khác, hoặc những đối tượng đi biển dài ngày là chưa thống kê được" – Đại tá Nguyện cho biết.
Trong khi dịch HIV không được khống chế một cách bền vững thì các biện pháp phòng ngừa chữa bệnh HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa được đầu tư đúng mức do thiếu nguồn vốn đầu tư, yếu nguồn nhân lực.
Đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Tỉnh Quảng Ngãi là một trong số ít địa phương không nhận được tài trợ từ các chương trình phòng chống HIV/AIDS từ nước ngoài. Trong khi đó nguồn kinh phí thực hiện cho việc phòng chống HIV/AIDS chỉ trông cậy vào Trung ương. Tuy nhiên nguồn kinh phí này còn hạn chế vì vậy chủ yếu chi thường xuyên và chi sàng lọc HIV cho thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự”.
Do không có kinh phí nên hiện nay Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa được xây dựng, toàn bộ cán bộ công nhân viên làm việc trong ngôi nhà tạm. Cơ sở vật chất nghèo nàn, không đáp ứng nhu cầu chữa bệnh. Kinh phí eo hẹp cũng là nguyên nhân dẫn đến việc không thể triển khai các chính sách, dịch vụ cụ thể nhằm hỗ trợ người bán dâm trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế, phòng, chống HIV/AIDS…Do đó, hiện nay, việc phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chủ yếu là tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân.
Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thông báo dự thảo kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2014 – 2020 với tổng nhu cầu kinh phí cần thiết là 97,882 tỉ đồng, vì thế Quảng Ngãi đã kiến nghị với Đoàn công tác kiến nghị với các bộ ngành liên quan hỗ trợ phần kinh phí để thực hiện kế hoạch. Ngoài ra, Quảng Ngãi cũng đề nghị các bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thống nhất mốc thời gian cho các địa phương báo cáo về tình hình phòng, chống HIV/AIDS nhằm tránh gây khó khăn cho công tác chỉ đạo và tổng hợp của địa phương.
![]() |
Thứ trưởng Trương Minh Tuấnyêu cầu tỉnh Quảng Ngãi cần nâng cao hơn nữa nhận thức cho người dân trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. |
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá cao những nỗ lực mà tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong thời gian vừa qua trên tất cả các lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS, ma túy và mại dâm.
Thứ trưởng cho biết: “Mặc dù tỉnh Quảng Ngãi còn khó khăn, không nhận được sự hỗ trợ từ các dự án nào từ nước ngoài nhưng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS vẫn đạt được những hiệu quả tích cực. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy và mại dâm".
Thứ trưởng và Đoàn công tác nghi nhận những kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi và sẽ giải đáp cụ thể những kiến nghị mà tỉnh Quảng Ngãi đề xuất. Qua đây, Thứ trưởng cũng yêu cầu, tỉnh Quảng Ngãi cần nhìn nhận được HIV/AIDS là mối hiểm họa ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, nên cần phải nâng cao nhận thức, tổ chức các biện phạm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên. Các sở ban ngành tăng cường phối hợp, kiểm tra giám sát tình hình tội phạm trên địa bàn. Lập kế hoạch, chương trình tuyên truyền một cách có hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, tránh tình trạng kỳ thị đối với nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương giúp họ được hòa nhập với cuộc sống cộng đồng và xã hội…
Trước đó, sáng ngày 23/10, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đã dần đầu Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tại tỉnh Quảng Nam. Tại buổi làm việc vấn đề xác định các đối tiện nghiện ma túy, quá trình lập danh sách và đưa các đối tượng đi cai nghiện được các đại diện tỉnh Quảng Nam hết sức quan tâm và đã được Thứ trưởng và Đoàn công tác giải đáp một cách cụ thể.