Việt Nam sắp mua tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga?

Trang Avia.pro của Nga cho hay, khả năng Việt Nam sẽ trở thành khách hàng đầu tiên mua tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 SU-57 của Nga.

Theo giới truyền thông, sau quá trình thử nghiệm, Tập đoàn sản xuất máy bay Sukhoi của Nga sẽ chuyển giao các phiên bản xuất khẩu dòng chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 SU-57 cho các khách hàng ở Đông Nam Á.

Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 SU-57 của Nga.

Mặc dù, tập đoàn Sukhoi chưa đưa ra thông báo về danh sách các khách hàng tiềm năng mua SU-57 nhưng theo Avia.pro, Việt Nam hiện tỏ ra rất quan tâm tới loại chiến đấu cơ này.

Cũng theo Avia.pro, số lượng SU-57 Việt Nam đặt mua sẽ là 12 chiếc và thỏa thuận mua bán giữa Nga – Việt trị giá khoảng 2 tỷ USD. Đây được xem là con số khá hợp lý khi so sánh với số tiêm kích SU-30MK2 nằm trong biên chế của Không quân Việt Nam.

Nếu thông tin của Avia.pro chính xác, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới mua chiến đấu cơ thế hệ 5 của Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cũng như Tập đoàn Sukhoi chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào.

Theo Đại tá Makar Aksenenko, Phó Tiến sĩ khoa học quân sự Nga, thông tin được Avia.pro đăng tải có nhiều điểm nghi vấn. Bởi thực tế, dòng tiêm kích tối tân SU-57 vẫn chưa vượt qua giai đoạn thử nghiệm cũng như chưa chính thức trang bị cho Không quân Nga.

Nhiều chuyên gia quân sự Nga cũng cho rằng, không có chuyện khách hàng cân nhắc đưa vào biên chế một chiếc máy bay khi nó còn chưa được sản xuất hàng loạt tại Nga.

Gần đây, Nga mới chỉ sản xuất thử nghiệm một lô nhỏ SU-57 sử dụng động cơ AL-41F1S của SU-35. Trong khi đó, động cơ chính của SU-57 là Izdeliye 30 vẫn chưa sẵn sàng.

Trong cuộc họp báo tại triển lãm hàng không Paris năm 2017, CEO Tập đoàn Rosoboronexport Aleksandr Mikheev từng nhấn mạnh, “trong tương lai gần, Nga sẽ chưa cho xuất khẩu các mẫu vũ khí hiện đại nhất bao gồm tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 SU-57”.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Việt Nam sắp mua tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 SU-57 của Nga việt nam mua SU-57 chiến đấu cơ SU-57 vũ khí Nga việt nam mua vũ khí nga Bộ Quốc phòng Nga máy bay SU-35

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Vũ khí giúp Nga phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ ở Ukraine

Máy bay không người lái Piranha FPV của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ hoạt động ở vùng xung đột Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !