Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ thăm Đà Nẵng
Ngày 17/12, nhân chuyến thăm Việt Nam, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương (Hoa Kỳ) Đô đốc Harry Harris, Jr. đã đến thăm một đơn vị hải quân ở Đà Nẵng và chào xã giao Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến tiếp đónTư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương (Hoa Kỳ) Đô đốc Harry Harris, Jr. (Ảnh: HC) |
Thông cáo báo chí của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM cho hay, trong thời gian ở Đà Nẵng, Đô đốc Harris và các quan chức Việt Nam đã thảo luận về “Chương trình Đối tác Thái Bình Dương” và các sự kiện trong khuôn khổ “Hoạt động Hợp tác Hải quân năm 2015”.
Theo đó, “Chương trình Đối tác Thái Bình Dương” sẽ tập trung vào viện trợ nhân đạo và chuẩn bị cứu trợ thảm họa; còn “Hoạt động Hợp tác Hải quân” sẽ tập trung vào an ninh hàng hải, tìm kiếm, cứu nạn và nâng cao nhận thức các vấn đề về biển.
Theo Đô đốc Harry Harris, Jr., mục tiêu chung cho các hoạt động hợp tác hải quân này là nhằm tiếp tục xây dựng lòng tin và hiểu biết lẫn nhau, và phát triển khả năng hoạt động tự tin trên biển.
“Hợp tác giữa hải quân Hoa Kỳ và Việt Nam là bằng chứng rõ ràng về mối quan hệ song phương đang ngày càng phát triển của hai nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác và bạn bè Việt Nam nhằm xây dựng mối quan hệ này và ủng hộ một nước Việt Nam độc lập, vững mạnh, và thịnh vượng” - Đô đốc Harry Harris, Jr. phát biểu.
Tại buổi tiếp Đô đốc Harry Harris, Jr., Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đánh giá chuyến thăm của Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương (Hoa Kỳ) đến Đà Nẵng lần này sẽ góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong thời gian đến.
Cám ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Mỹ trong việc giải quyết vấn đề tẩy rửa chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng và giúp đỡ người khuyết tật trên địa bàn TP, ông Văn Hữu Chiến cũng hoan nghênh việc Hạ viện Mỹ thông qua Nghị quyết ủng hộ các nỗ lực giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.
Đồng thời, ông Văn Hữu Chiến bày tỏ mong muốn, trên cương vị mới là Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Harry Harris, Jr. sẽ có đóng góp tích cực hơn nữa vào hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có vấn đề Biển Đông.
Đô đốc Harry Harris, Jr. cho hay, trong năm 2015, Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục có các chuyến thăm đến Đà Nẵng, trong đó có tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ, nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác và phát triển mối quan hệ giữa hải quân hai nước.