Trung Quốc đại tu toàn lực lượng quân đội, sắm vũ khí mới
Tân Hoa Xã đưa tin phát biểu tại phiên họp cuối trong chuỗi 3 ngày nhóm họp với khoảng 200 quan chức quân đội cấp cao, ông Tập nhấn mạnh trong quá trình tái cơ cấu, toàn bộ các đơn vị lực lượng vũ trang sẽ nằm dưới sự điều hành của một sở chi huy quân sự chung.
Theo thông tin được Bloomberg đăng tải hồi tháng Chín, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ cho hợp nhất 7 quân khu hiện thời xuống còn 4.
Trung Quốc tiến hành cuộc cải cách quân sự quy mô lớn. |
Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho hay mục tiêu của chương trình cải cách là nhằm “xây dựng một lực lượng chiến đấu tinh nhuệ” đồng thời hối thúc giới chức nước này tạo ra “bước đột phá” trong việc thành lập một sở chỉ huy chung vào năm 2020.
Kể từ khi lên nắm quyền điều hành đất nước vào năm 2012, ông Tập đã giữ chức Chủ tịch Quân ủy trung ương và chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp chương trình cải cách quân đội nước nhà.
Trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ Hai diễn ra ở Bắc Kinh hồi tháng Chín, ông Tập còn công khai cam kết tiến hành hàng loạt cải cách bao gồm việc cắt giảm 300.000 quân nhân.
“Đây là cuộc đại tu quân đội có quy mô lớn nhất kể từ năm 1950. Chương trình cải cách sẽ chuyển đổi mô hình quân đội từ phong cách Liên Xô cũ sang cấu trúc chỉ huy tập trung kiểu Mỹ nhằm giúp quân đội Trung Quốc trở thành một đội quân chuyên nghiệp, tham gia nhiều sứ mệnh trên khắp thế giới”, Thượng tá đã nghỉ hưu Yue Gang nói.
Dưới thời lãnh đạo của ông Tập, Trung Quốc đã tỏ ra ngày càng hung hăng hơn khi xâm chiếm chủ quyền của các nước trên Biển Đông và biển Hoa Đông. Hành động này đã làm gia tăng căng thẳng ngoại giao với các nước láng giềng như Nhật Bản, Philippines và cả Mỹ.
Cũng theo ông Yue, “chương trình cải cách là nhằm tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Quân ủy trung ương và vị trí chủ tịch. Đây là bài học kinh nghiệm đã được đúc kết từ các thế hệ lãnh đạo quân sự tiền nhiệm bởi trước đây vị trí chủ tịch Quân ủy trung ương thường có ít thực quyền trong quân đội”.
Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, kế hoạch cải cách của ông Tập còn nhằm tăng cường khả năng kiểm soát của đảng Cộng sản Trung Quốc đối với quân đội. Cụ thể, quân đội được yêu cầu hoạt động tuân theo sự chỉ đạo chặt chẽ từ phía đảng. Ông Tập cho rằng quân đội Trung Quốc cần xây dựng một cấu trúc kỷ luật mới cùng sự ra đời của một ủy ban chính trị và pháp luật nhằm giám sát hoạt động quân sự luôn tuân theo quy định của pháp luật.
Ông Tập Cận Bình còn từng nhấn mạnh quân đội là một trong những mục tiêu nằm trong chiến dịch chống tham nhũng. Đây là con đường để ông Tập củng cố quyền kiểm soát quân đội. Điển hình, 2 cựu phó chủ tịch Quân ủy trung ương đã bị khai trừ khỏi đảng và hàng chục tướng bị đưa ra tòa án xét xử trước các cáo buộc biển thủ công quỹ và mua bán chức quyền.
Trước đó, vào năm 1985, dưới thời nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc cũng đã tiến hành một cuộc cải cách quân sự lớn khi cắt giảm số lượng quân khu từ 11 xuống còn 7 và cho giải ngũ khoảng 1 triệu quân nhân.
Trong bản báo cáo thường niên trình lên Quốc hội Mỹ hồi tháng Năm, Lầu Năm Góc nhận định việc thành lập một sở chỉ huy chung sẽ là “bước tiến thay đổi lớn nhất trong tổ chức điều hành của quân đội Trung Quốc kể từ năm 1949”.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin từ Bloomberg News. Bloomberg News cùng tờ BusinessWeek là hai chuyên trang về kinh tế, phân tích tài chính và cung cấp dữ liệu cho các đối tác doanh nghiệp của Tập đoàn truyền thông Bloomberg.