Su-57 của Nga sẽ làm cho F-16 Thổ "có đi không có về" ở bầu trời Idlib
Sau khi xảy ra sự kiện máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ 2 máy bay của Syria hôm 1/3 trong đó có máy bay Su-24, Chuẩn đô đốc Oleg Zhuravlev, chỉ huy Trung tâm Hòa giải của Nga tại Syria ngay lập tức thông báo, Nga không thể bảo đảm an toàn bay cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chính phủ Syria đóng cửa không phận Idlib. Hiện, Không quân Nga đã tiếp quản không phận Syria và thiết lập vùng cấm bay ở Idlib, bất kỳ phương tiện bay nào vi phạm vào khu vực này đều sẽ bị bắn hạ.
Máy bay Su-57 của Nga ở Syria. Nguồn: Sohu. |
Theo báo cáo, 2 máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Su-57 ở căn cứ Không quân Hmeymim cũng đã tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và bắt đầu mang theo tên lửa tiến hành tuần tra bầu trời Syria, nếu như Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tiến hành oanh tạc Syria, Nga sẽ buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải trả giá đắt.
Không chỉ có Su-57 được Nga đưa vào trực chiến, trước đó, các máy bay Su-35 của Nga cũng thường xuyên tuần tra không phận Idlib. Theo báo cáo của Đài truyền hình Damascus, từ ngày 20/2, các máy bay chiến đấu Su-35 của Nga xuất phát từ căn cứ không quân Hmeymim phụ trách tiến hành tuần tra thường xuyên không phận Aleppo và Idlib. Máy bay Su-35 của Nga cũng đã từng khóa mục tiêu máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ khi xâm phạm không phận Aleppo.
Máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: Sohu. |
Không quân Thổ Nhĩ Kỳ hiện có 230 máy bay chiến đấu F-16, được trang bị tên lửa không đối không AIM9X và tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM120C. Trong khi đó, Không quân Syria chỉ có vài máy bay chiến đấu cũ là MiG-21, MiG-23, không đủ khả năng không chiến với F-16.
Máy bay Su-24 bị bắn rơi là máy bay tấn công ném bom hai chỗ ngồi, tính cơ động và tốc độ không bằng F-16. Sau khi bị F-16 khóa mục tiêu, Su-24 hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát. Đây cũng là nguyên nhân chính mà Nga phải tăng cường các máy bay hiện đại hỗ trợ Syria chống lại các cuộc không kích của F-16 Thổ Nhĩ Kỳ.
Máy bay Su24 của Syria bị bắn hạ hôm 1/3. Nguồn: Sohu. |
Cùng với việc đưa máy bay chiến đấu Su-57 vào trực chiến ở Syria, Nga cũng điều lực lượng đến trấn thủ ở các tuyến đường cao tốc huyết mạch. Chuẩn đô đốc Oleg Zhuravlev cho biết, lúc 17h ngày 2/3, Nga đã điều động lực lượng bộ đội quân cảnh đến duy trì an ninh ở khu vực Saraqib để đảm bảo an toàn cho nhân dân Syria khi di chuyển trên đường cao tốc M4, M5. Saraqib là một thị trấn chiến lược nằm ở giao điểm đường cao tốc Aleppo-Hama và đường cao tốc Aleppo-Latakia, phía đông nam của tỉnh Idlib.