Quân đội Nga sẽ tiếp nhận hàng loạt máy bay Tu-160M2 vào năm 2023
Máy bay ném bom chiến lược TU-160- Thiên Nga trắng |
“Chúng ta cần phiên bản này như một tổ hợp có hệ thống điện tử tương thích cùng các phương tiện chiến đấu hủy diệt”, - ông Borisov nói. Thứ trưởng Bộ quốc phòng còn cho biết thêm, Nga sẽ sử dụng vật liệu mới để chế tạo loại máy bay mang tên lửa hiện đại này và dự án cũng đang được tiến hành theo đúng lịch trình.
Trước đó, hồi tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tuyên bố nước này quyết định phục hồi sản xuất loại máy bay ném bom chiến lược từ thời Liên Xô Tu-160.
Máy bay ném bom chiến lược siêu âm hạng nặng Tu-160 được trang bị như loại vũ khí tầm xa cho Không quân Nga từ năm 1987. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 275 tấn, tốc độ bay trên 2.000 km/giờ và có thể mang tới 40 tấn vũ khí bao gồm: bom rơi tự do và bom có điều khiển các cỡ khác nhau (có cả bom hạt nhân); tên lửa hành trình chiến lược Kh-55 hoặc tên lửa đạn đạo Kh-15…
Tầm bay thực tế của Tu-160 với tải trọng vũ khí tối đa vượt quá 10.000km, ở mức tải trọng thấp – tầm bay đạt khoảng 14.000-16.000km.
Tháng 11/2015, Tu-160 lần đầu tiên được tham gia chiến đấu: một số máy bay Tu-160 đã phóng các tên lửa hành trình Kh-555 và Kh-101 vào các mục tiêu của phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” IS trên lãnh thổ Syria.