Phát hoảng với rừng xe bọc thép Mỹ tập kết ở biên giới Nga để tập trận với NATO

Mỹ đã tập kết hàng nghìn phương tiện chiến đấu hạng nặng ở sát với biên giới Nga, lực lượng này sẽ tham gia cuộc tập trận lớn nhất với NATO trong 25 năm qua, đây cũng được coi là hành động răn đe mạnh mẽ đối với Moscow.

Theo báo cáo của Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) ngày 20/2, Lục quân Mỹ đã điều động hàng nghìn xe bọc thép đến châu Âu để tham gia cuộc diễn tập “Người bảo vệ châu Âu 2020” với NATO. Đây là cuộc tập trận lớn nhất giữa Mỹ và NATO trong vòng 25 năm qua và lớn thứ 3 kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Tham gia tập trận có khoảng 37.000 quân đến từ Mỹ và 18 quốc gia (16 thành viên NATO và 2 đối tác là Phần Lan và Georgia), trong đó Mỹ có 29.000 quân (20.000 quân điều động từ Mỹ, 9.000 quân đồn trú ở châu Âu); 18 quốc gia còn lại có 8.000 quân.

Về vũ khí trang bị tham gia diễn tập bao gồm 500 xe tăng, pháo tự hành và xe chiến đấu bộ binh hạng nặng, hàng trăm máy bay, cùng hàng chục ngàn phương tiện bánh lốp.

Anh là nước đóng góp nhiều nhân lực nhất sau Mỹ cho cuộc tập trận với 2.500 binh sĩ, sau đó là Ba Lan - 2.000 quân. Các trực thăng Apaches Anh sẽ được trưng dụng để chuyên chở Bộ chỉ huy Liên quân cũng như 700 quân nhân của Lữ đoàn Hậu cần và 104 quân y sĩ của Quân đội Anh.

Việc vận chuyển vũ khí, trang thiết bị hậu cần được thực hiện chủ yếu bằng các tuyến đường biển, một số rất nhỏ được vận chuyển bằng máy bay quân sự. Hàng nghìn quân Mỹ cùng vũ khí trang bị sẽ xuất phát từ cảng Charleston, Nam Carolina, cảng Savannah, Georgia và cảng Beaumont cùng Port Arthur ở Texas. Lực lượng này sẽ đến cảng Antwerp (Bỉ), Vlissingen (Hà Lan), Bremerhaven của (Đức) và Paldiski (Estonia), sau đó tập kết tại Ba Lan.

Các thiết bị quân sự hạng nặng được cho là phá hỏng đường cao tốc, sẽ di chuyển bằng đường thủy và đường sắt đến đến các điểm tập kết của mặt trận phía đông. Binh lính sẽ chủ yếu bay qua các sân bay lớn ở châu Âu và sẽ đi xuyên lục địa bằng xe buýt.

Cuộc diễn tập sẽ tiến hành trên lãnh thổ 10 quốc gia, trong đó các cuộc diễn tập lớn sẽ được tổ chức tại các quốc gia Baltic, Ba Lan và Georgia. Các thao trường của Ba Lan ở Dravsko-Pomorsk sẽ đón tiếp 6.000 lính Mỹ, ở Szczecin - 1.200, ở Gdynia (sân bay Babi-Doly) - 1.500 và tại căn cứ trực thăng ở Pruszcz Gdanski - 1.500. Theo thỏa thuận gần đây với Mỹ, Ba Lan còn đồng ý đón 1.000 lính Mỹ theo cơ chế luân phiên trong những năm tới ngoài 4.500 quân đang có mặt tại nước này.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, NATO điều động một lực lượng lớn quân cùng nhiều vũ khí và trang thiết bị từ Mỹ sang Đông Âu. Được biết, hoạt động điều quân diễn ra từ tháng 2/2020 và sẽ hoàn thành vào tháng 3/2020. Trong tháng 4/2020, cuộc diễn tập sẽ diễn ra, tháng 6/2020 sẽ hoàn thành thu quân.

37.000 binh sĩ và 20.000 kiện hàng hóa sẽ được vận chuyển và bảo quản dọc theo tuyến đường dài 4.000 km trên khắp châu Âu. Là quốc gia đăng cai, 4.000 binh sĩ quân đội Đức chịu trách nhiệm hỗ trợ hậu cần. Trung tâm chỉ huy hậu cần của cuộc tập trận là Bộ chỉ huy Liên quân về Hỗ trợ và Kích hoạt của NATO, được thành lập tại Ulm năm 2018, nằm dưới sự chỉ huy của Cục Căn cứ Lực lượng vũ trang Đức.

Việc di chuyển khoảng 6.000 xe-máy, 1.500 xe vận tải và 2.500 container thiết bị của các lực lượng Mỹ đến Ba Lan được thực hiện bởi 90 đoàn tàu hỏa và 20 chuyến tàu biển. Lữ đoàn Công binh Tự vệ Quốc gia Mississippi số 168 sẽ chịu trách nhiệm bắc cầu phao vượt sông Drawsko Pomorskie cho 11.000 quân Mỹ và đồng minh ở tây bắc Ba Lan. Nhiệm vụ vận chuyển binh lính, xe tăng và phương tiện đến Estonia, cách St. Petersburg, cũng như Bulgaria và Georgia chưa đầy 200 km, được thực hiện thông qua các sân bay, cảng, đường sắt và đường bộ của Đức.

Về khoa mục diễn tập, lực lượng lính dù Mỹ đóng vai trò chủ đạo trong ba cuộc đổ bộ tấn công từ trên không. Khi nhảy dù xuống Latvia, Lữ đoàn dù số 173 sẽ được hỗ trợ bởi lính dù Tây Ban Nha và Ý; nhảy dù xuống Litva, Lữ đoàn dù số 6 được hỗ trợ bởi lính dù Ba Lan; và một cuộc đổ bộ lính dù đa quốc gia được lên kế hoạch tại Georgia.

Tên lửa hải quân là vũ khí tấn công chính xác, tầm xa, sẽ tìm kiếm và phá hủy tàu địch ở khoảng cách lớn hơn 100 hải lý. 14 xe tăng M1A2 Abrams trang bị hệ thống phòng thủ chủ động Trophy, sử dụng các cảm biến, radar và xử lý bằng máy tính để phá hủy tên lửa chống tăng có điều khiển từ hợp đồng trị giá 193 triệu USD mua của công ty Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (Israel), sẽ được thử nghiệm.

Đức Trí (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Nga NATO xe bọc thép xe tăng diễn tập Người bảo vệ châu Âu 2020 Chiến tranh Lạnh Phần Lan Georgia đồn trú pháo tự hành xe chiến đấu bộ binh hạng nặng máy bay phương tiện bánh lốp Anh Ba Lan Apaches Bỉ Hà Lan Đức Estonia quốc gia Baltic Đông Âu Bộ chỉ huy Liên quân

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Vũ khí giúp Nga phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ ở Ukraine

Máy bay không người lái Piranha FPV của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ hoạt động ở vùng xung đột Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !