Pháo tự hành “Hoa Mẫu Đơn” và súng cối “Tulip thép” phô diễn sức mạnh ở Bắc Kavkaz
Khẩupháo tự hành 2S7 Pion "Hoa Mẫu Đơn". Ảnh: RIA. |
Theo đó, pháo thủ của một đơn vị súng trường cơ giới được triển khai ở Bắc Ossetia và các đơn vị pháo binh tại Cộng hòa Ingushetia đã tiến hành tập luyện bắn đạn thật quy mô lớn trên thao trường Tarskoye (Bắc Ossetia) từ pháo tự hành 2S7 Pion (hay Peony - Hoa Mẫu Đơn trong tiếng Nga) và hệ thống súng cối 2S4 Tyulpan (mang biệt danh “hoa Tulip thép”). Với sức công phá mạnh hệ thống pháo đã phá hủy các mục tiêu giả định như sở chỉ huy, kho ngầm, đạn dược và nhiên liệu của kẻ thù.
Ngoài ra, các xạ thủ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ phòng thủ tên lửa từ tổ hợp pháo phản lực phóng loạt “Tornado-G”. Hệ thống dẫn đường xác định mục tiêu của Tornado-G được thực hiện tự động bằng cách sử dụng điều hướng vệ tinh và chương trình tính toán dữ liệu đạn đạo.
Hơn 1.500 nhân viên quân sự của Quân khu phía Nam đã tham gia cuộc huấn luyện, khoảng 100 đơn vị vũ khí tên lửa, pháo binh và các thiết bị quân sự đặc biệt đã được tham gia.
Được xây dựng trên khung gầm của xe tăng chủ lực T-80, pháo tự hành 2S7 Pion sở hữu cỡ nòng lớn bậc nhất trong số các loại pháo tự hành trên thế giới lên tới 203mm. Khẩu pháo tự hành này có tổng trọng lượng 46,5 tấn, dài 10 mét, rộng 3,3 mét và cao 3 mét. Khẩu pháo chính được sử dụng có tầm bắn tối đa từ 37,5km cho tới 55 km.
Hệ thống súng cối 2S4 Tyulpan "Hoa Tulip thép". Ảnh: RIA. |
Mặc dù sử dụng khung gầm của xe tăng T-80 nhưng 2S7 Pion lại sử dụng động cơ diesel thay cho động cơ tua-bin khí mặc định của xe tăng T-80 giúp nó hoạt động với độ bền cao hơn. Tổng công suất động cơ của 2S7 Pion là 840 mã lực cho phép nó di chuyển được với tốc độ tối đa 50 km/h. Khi di chuyển trên đường bằng phẳng, dự trữ hành trình của 2S7 có thể lên tới 650 km.
Khả năng bắn đạn pháo 240mm hủy diệt của vũ khí khiến 2S4 Tyulpan trở thành hệ thống súng cối có cỡ nòng lớn nhất thế giới hiện nay. 2S4 Tyulpan được thiết kế để bắn viên đạn thường nặng tới 130kg và cả đầu đạn hạt nhân với sức hủy diệt khủng khiếp. Súng cối tự hành 2S4 Tyulpan dài 6,45m, rộng 3,25m, cao 3,2m và nặng 27,5 tấn. Mỗi hệ thống 2S4 Tyulpan có thể mang theo 40 đạn thông thường hoặc 20 đạn tăng tầm, đặt trong hai băng đạn kiểu trống.
Là một phiên bản nâng cấp hiện đại của BM-21 Grad, tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Tornado-G được đánh giá là loại tổ hợp có hiệu suất cực cao, tương thích với nhiều loại đại, tự dẫn, tự ngắm và có kèm hệ thống định vị độ chính xác cao.
Tổ hợp pháo phản lực này có trọng lượng 14 tấn, dài 11,2 mét, rộng 2,5 mét và cao 3,15 mét. Điều ngạc nhiên đó là Tornado-G chỉ cần kíp chiến đấu từ 2 tới 3 người là có thể vận hành trơn tru. Tổ hợp chiến đấu của Tornado-G sử dụng cụm ống phóng có cỡ nòng tiêu chuẩn 122mm với 40 ống phóng. Mỗi viên đạn rocket của Tornado-G có trọng lượng 70kg trong đó trọng lượng đầu đạn là 25 kg và có tầm bắn tối đa lên tới 40 km.
Tornado-G có tốc độ bắn cực nhanh, tổng cộng toàn bộ 40 ống phóng phản lực của nó có thể khai hỏa hết trong chỉ 20 giây nghĩa là khoảng 2 phát một giây. Thời gian nạp lại toàn bộ 40 ống phóng này là 7 phút với kíp chiến đấu được huấn luyện tốt.
Video: Pháo tự hành “Hoa Mẫu Đơn” và súng cối “Tulip thép” phô diễn sức mạnh ở Bắc Kavkaz.