Nga và Trung Quốc ký kết 3 tỉ USD thỏa thuận quốc phòng năm 2016

Hãng thông tấn TASS (Nga) đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga và Trung Quốc đã ký các thỏa thuận kỹ thuât quốc phòng với tổng giá trị lên đến 3 tỉ USD trong năm 2016.

Tuyên bố trên được đưa ra tại một cuộc hội đàm giữa ông Shoigu và Chủ tịch Ủy ban quốc gia của Hội đồng Tham vấn Chính trị Trung Hoa Du Chính Thanh.

“Hai nước đã đạt được nhiều thành công lớn trong lĩnh vực hợp tác quân sự và kỹ thuật. Hiện tổng giá trị các thỏa thuận quốc phòng hai bên đã ký kết nay lên đến 3 tỉ USD. Tất cả đều được thực hiện vì lợi ích quân sự đôi bên và phát triển kỹ thuật”, ông Shoigu nói.

Ông Du Chính Thanh cho biết, cuộc họp lần thứ 21 của Ủy ban Liên chính phủ Nga – Trung về Hợp tác quân sự và kỹ thuật đã diễn ra rất thành công. “Các bên đều đã ký kết những thỏa thuận hợp tác rất quan trọng, tôi xin có lời chúc mừng”, ông nói.

“Được biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga rất đề cao việc hợp tác và phát triển kỹ thuật với Trung Quốc và đã nỗ lực hết mình vì điều này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn ông”, ông Du nói thêm.

Theo ông Sergei Kornev, một chuyên gia thuộc cục xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport cho biết, Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia nhập khẩu vũ khí Nga lớn nhất thế giới.

Nga và Trung Quốc ký kết 3 tỉ USD thỏa thuận quốc phòng năm 2016 - ảnh 1

Các loại vũ khí của Trung Quốc đều một phần dựa trên khí tài quân sự của Nga.

“Trung Quốc từ lâu là một trong những nước nhập khẩu nhiều vũ khí Nga nhất”, ông Kornev nói. “Hiện tại mặc dù kim ngạch xuất khẩu quốc phòng của Nga tới Trung Quốc đã giảm bớt, song Trung Quốc vẫn là một khách hàng rất lớn”.

Vào thập niên 1990 và đầu những năm 2000, Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước nhập khẩu vũ khí Nga lớn nhất. Về sau, Bắc Kinh bắt đầu sản xuất khí tài quân sự của riêng mình trên quy mô lớn với sự giúp đỡ của Nga, do đó từ năm 2005 kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga tới Trung Quốc đã giảm bớt.

Ông Kornev cho biết, Rosoboronexport vẫn hợp tác rất chặt chẽ với Ấn Độ. “Chúng tôi đang hướng đến hợp tác với nhiều quốc gia khác trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Chúng tôi cũng mở rộng sự hiện diện của mình tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, cũng như các nước Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO)”, ông nói.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Vũ khí giúp Nga phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ ở Ukraine

Máy bay không người lái Piranha FPV của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ hoạt động ở vùng xung đột Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !