Hải quân Thái Lan “lỗi hẹn” với tàu ngầm Trung Quốc?

Sau khi quyết định về việc sắm tàu ngầm phi nguyên tử của Trung Quốc, Bộ Tư lệnh Hải quân Tháu Lan đã gửi đề xuất lên Bộ Quốc phòng để trình chính phủ Thái Lan xem xét. Tuy nhiên, đến nay đề xuất này vẫn đang nằm tại Bộ Quốc phòng.
Hải quân Thái Lan “lỗi hẹn” với tàu ngầm Trung Quốc? - ảnh 1

Ảnh minh họa

Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới (CAWAT), ngày 05/10 dẫn lời Tân Tư lệnh Hải quân Thái Lan, Đô đốc Na Areenij cho biết, kế hoạch trang bị cho Hải Quân nước này ba tàu ngầm phi nguyên tử thuộc lớp "Yuan" ("Type-041") của Trung Quốc có thể bị trì hoãn hoặc xem xét lại.

Theo tờ "Bangkok Post", Tư lệnh Na Areenij cho rằng, Hải quân Thái Lan cần có tàu ngầm, tuy nhiên rõ ràng là sự sụt giảm của nền kinh tế đất nước hạn chế khả năng mua sắm trang thiết bị và vũ khí mới. Chủ trương tiết kiệm có thể ảnh hưởng cả đến các kế hoạch mua sắm tàu ngầm phi nguyên tử của Hải quân.

Đô đốc Hải quân cho biết, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và ngân sách quốc phòng eo hẹp, Bộ Tư lệnh Hải quân Thái Lan sẽ tập trung vào các chương trình huấn luyện chiến đấu.

Theo Đô đốc Na Areenij, nếu kế hoạch mua sắm tàu ngầm bị đình chỉ thì Bộ Tư lệnh Hải quân sẽ đề xuất kế hoạch thay thế, nhưng kế hoạch này không được tiết lộ đến khi diễn ra cuộc thảo luận về vấn đề này với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Pravit Vongsuvan.

Hiện nay, Hải quân Thái Lan không được trang bị tàu ngầm. Trong khi đó, hầu hết các quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Singapore trong những năm gần đây đã mua hoặc đặt hàng nhiều tàu ngầm mới.

Bộ Tư lệnh Hải quân Thái Lan đã nhiều lần thử đặt mua tàu ngầm trong hai thập kỷ qua, nhưng tất cả dự án đều kết thúc thất bại do thiếu vốn hoặc do nghi ngờ từ phía chính phủ dân sự về sự cần thiết phải thực thi dự án này.

Như CAWAT đã đưa tin trước đây, vào đầu năm 2015, một lần nữa Bộ Tư lệnh Hải quân tiến hành đánh giá các phương án mua sắm tàu ngầm phi nguyên tử. Theo chương trình này, Nga đề xuất cung cấp cho Hải quân Thái Lan tàu ngầm diesel-điện thuộc đề án 636", Hệ thống ThyssenKrupp Marine-TKMS - tàu ngầm "Type-209/1400mod" và "Type-210mod"; Hyundai Heavy Industries Hàn Quốc đề xuất tàu ngầm phi nguyên tử mới HDS-500RTN; Saab AB Thụy Điển đề xuất tàu ngầm phi nguyên tử triển vọng thuộc lớp A26; Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (China Shipbuilding Industry Corporation – CSIC) đề xuất tàu ngầm phi nguyên tử thuộc lớp "Yuan" ("Type-041").

Vào tháng 6 năm nay, Ủy ban lập kế hoạch mua sắm tàu ngầm đã nhất trí bỏ phiếu ủng hộ phương án mua sắm tàu ngầm phi nguyên tử thuộc lớp "Yuan", sau này sẽ được ký hiệu là S26T (T nghĩa là Thái Lan).

Theo đề xuất, Hải quân Thái Lan có thể nhận tàu ngầm S26T đầu tiên trong vòng 6-7 năm tới. Giá trị của chương trình ước tính 36 tỷ baht (khoảng 1 tỷ USD). Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua việc ký kết thỏa thuận liên chính phủ. Dự kiến hợp đồng sẽ được thanh toán từ ngân sách quốc phòng Thái Lan trong 7-10 năm.

Sau khi quyết định về việc sắm tàu ngầm phi nguyên tử của Trung Quốc, Bộ Tư lệnh Hải quân Tháu Lan đã gửi đề xuất lên Bộ Quốc phòng để trình cho chính quyền quân sự Thái Lan xem xét. Tuy nhiên, đến nay đề xuất này vẫn đang nằm tại Bộ Quốc phòng.

Đức Dũng

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Vũ khí giúp Nga phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ ở Ukraine

Máy bay không người lái Piranha FPV của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ hoạt động ở vùng xung đột Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !