F-35B Mỹ tiếp tục phô trương sức mạnh ở Biển Đông, răn đe Trung Quốc

Tàu đổ bộ tấn công LHA-6 America mang theo máy bay chiến đấu F-35B đã đến Philippines, hôm 1/4 đã tiến hành diễn tập cất hạ cánh trên tàu ở ven biển Philippines.

Sina ngày 4/4 cho biết, trong bối cảnh tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ đã cập cảng tại đảo Guam do sự bùng phát của dịch Covid-19, Mỹ vẫn tiếp tục triển khai thêm các tàu chiến khác đến khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Đáng chú ý, hôm 1/4, Tàu đổ bộ tấn công LHA-6 America mang theo nhiều máy bay chiến đấu tàng hình F-35B đã tiến hành diễn tập ở ven biển Philippines thuộc Biển Đông.

Cuộc diễn tập chủ yếu tập trung vào khoa mục cất hạ cánh máy bay F-35B và máy bay vận tải MV-22B Osprey. Trong cuộc tập trận lần này, tàu đổ bộ tấn công LHA-6 được sử dụng với vai trò như một tàu sân bay hạng nhẹ thay vì chức năng truyền thống. 

Trong thông cáo do Quân đội Mỹ đưa ra, cuộc tập trận lần này nằm trong khuôn khổ hoạt động tuần tra đảm bảo an ninh khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương của Hạm đội 7.

Thông cáo nêu rõ, tàu đổ bộ tấn công LHA-6 của lực lượng viễn chinh Thủy quân Lục chiến thuộc Hạm đội 7 đang tiến hành thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Nhiệm vụ lần này nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các đối tác và đồng minh Mỹ trong khu vực. Đây được coi là lực lượng phản ứng nhanh của Mỹ và lực lượng này sẵn sàng bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Trước đó, tháng 3/2020, tàu LHA-6 cùng tàu đổ bộ có sàn đáp cho trực thăng USS Green Bay LPD-20 hoạt động ở Vịnh Thái Lan và đã tham gia cuộc tập trận Gold Corba 2020 cùng quân đội Hoàng gia Thái Lan.

LHA-6 có thể mang tới 38 máy bay các loại, bao gồm 10 tiêm kích tàng hình F-35B, 12 máy bay vận tải MV-22 Osprey, 8 trực thăng tấn công AH-1Z Cobra, 4 trực thăng vận tải CH-53E Super Stallion, 4 trực thăng đa dụng MH-60S Seahawk.

Sức mạnh của con tàu này khiến báo chí Trung Quốc cảm thấy lo ngại, hãng thông tấn Sina cho rằng, cuộc tập trận này tiếp tục là một hành động phô trương sức mạnh của Mỹ, nhằm răn đe các lực lượng của Trung Quốc trên Biển Đông.

Khi so sánh với một chiếc tàu sân bay đình đám hiện nay là Liêu Ninh (Type 001) hay cả hàng không mẫu hạm Type 002 mới đóng xong của hải quân Trung Quốc thì LHA-6 Ameria vẫn vượt trội.

Đức Trí (lược dịch)

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Vũ khí giúp Nga phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ ở Ukraine

Máy bay không người lái Piranha FPV của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ hoạt động ở vùng xung đột Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !