Đại tá Mỹ nói về khả năng bắt đầu cuộc chiến giữa NATO với Nga

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể đang lên kế hoạch khơi mào cuộc chiến giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga khi sử dụng cuộc xung đột của Ba Lan vào miền Tây Ukraine làm cái cớ.

Nhận định trên của cựu Đại tá Lục quân Mỹ, cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Douglas Macgregor mới đây chia sẻ với tạp chí American Conservative.

Chuyên gia quân sự này lưu ý rằng, những thành công của quân đội Nga trong các trận chiến trên lãnh thổ của nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và tình trạng tồi tệ của Lực lượng vũ trang Ukraine đã đi ngược lại với kế hoạch của Mỹ.

{keywords}
Đại tá Mỹ hé lộ kế hoạch bắt đầu cuộc chiến giữa NATO với Nga. (Ảnh: AP)

“Đối mặt với sự thất bại rõ ràng của viện trợ Mỹ, ngay cả khi vũ khí mới đang được đổ vào để cứu các lực lượng Ukraine khỏi sự tổn thất, chính quyền ông Biden đang tuyệt vọng lật ngược tình thế và cứu vãn cục diện. Có vẻ như Ba Lan đã đưa ra một lối thoát. Theo các báo cáo chưa được xác nhận từ Warsaw, Bộ Tổng tham mưu Ba Lan được chỉ thị âm thầm vạch ra một kế hoạch can thiệp vào cuộc xung đột và chiếm đóng miền Tây Ukraine”, ông Macgregor cho biết.

Theo ông Macgregor, Kiev và Mỹ sẽ “bật đèn xanh” cho phép Warsaw can thiệp, điều này cần thiết để hợp pháp hóa các hành động thù địch ở mức độ này. Và Washington dự kiến ​​sẽ sử dụng những sự cố có thể xảy ra giữa quân đội Ba Lan và Nga để giành lấy lợi thế.

“Chính quyền ông Biden có thể hy vọng rằng bất kỳ cuộc đụng độ nào giữa Nga và Ba Lan sẽ dẫn đến việc triệu tập Hội đồng NATO, nơi câu hỏi về việc áp dụng Điều 5 sẽ được thảo luận”, cựu Đại tá Lục quân Mỹ nói.

Ông Macgregor cho rằng, hiện tại rất khó để hình dung lý do chính đáng cho sự can thiệp của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine, trong mắt các thành viên của liên minh sẽ là sự can thiệp của Ba Lan, vì vậy Washington có kế hoạch để lại các hành động cụ thể theo quyết định của mỗi nước.

Về phía Mỹ, Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nhắc lại rằng, nước này đã cung cấp vũ khí cho Ukraine từ rất lâu trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

“Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cung cấp vũ khí từ rất lâu trước cuộc chiến. Số tiền đầu tiên mà tổng thống phân bổ cho Ukraine đã bao gồm hỗ trợ về vũ khí sát thương ... đồng thời Mỹ, Canada, Anh và các đồng minh khác đã thực sự giúp Ukraine trang bị khí tài”, Fox News dẫn lời ông Kirby.

Tuần trước, Tổng thống Biden đã thông báo cung cấp hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. Đồng thời, nguyên thủ quốc gia cũng nhắc lại rằng các quỹ do Quốc hội phân bổ để cung cấp hỗ trợ như vậy trên thực tế đã cạn kiệt.

Bên cạnh đó, Hạ viện Mỹ hôm 10/5 đã thông qua một gói viện trợ bổ sung chưa từng có cho Ukraine trị giá gần 40 tỉ USD.

Theo chính quyền Mỹ báo cáo trước đó, ít nhất 4,5 tỉ USD đã được phân bổ cho các mục đích này kể từ đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden, bao gồm 3,8 tỉ USD kể từ ngày 24/2, ngày mở đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga tấn công hơn 90 mục tiêu quân sự ở Ukraine trong đêm

Nga tấn công hơn 90 mục tiêu quân sự ở Ukraine trong đêm

Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong đêm, máy bay Nga đã phá hủy gần 100 cơ sở quân sự của Ukraine và các đơn vị phòng không đã bắn hạ 9 máy bay không người lái.

Thiết bị quân sự Mỹ-NATO được phát hiện ở biên giới Nga-Phần Lan

Thiết bị quân sự Mỹ-NATO được phát hiện ở biên giới Nga-Phần Lan

SM-News đưa tin, hôm 10/5, 300 đơn vị thiết bị quân sự sẽ tập trung ở biên giới phía bắc của Nga cho đến khi Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Vũ khí giúp Nga phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ ở Ukraine

Máy bay không người lái Piranha FPV của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ hoạt động ở vùng xung đột Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !