Chùm ảnh: “Kẻ hủy diệt” tối tân của Nga
Cụ thể, Israel và Syria đang bày tỏ sự quan tâm đối với xe bọc thép BMPT-72, còn có tên gọi khác là Terminator 2. Loại xe này đã xuất hiện tại Syria trong các hoạt động thử nghiệm vào cuối tháng 6 vừa qua, và khả năng của nó rất ấn tượng.
Nga trình làng xe BMPT-72, hay còn gọi là Terminator 2 vào năm 2013. |
Mục đích chính của loại xe này là nhằm bảo vệ các loại xe tăng khác, đặc biệt là trong khu vực thành thị. Nó được thiết kế sau khi các cuộc chiến tranh ở Afghanistan vào thập niên 80, cùng các cuộc xung đột tại Chechnya, khi lực lượng xe tăng Nga đã chịu nhiều tổn thất do các loại tên lửa chống tăng vác vai. |
“Kẻ hủy diệt” đang trang bị một loạt vũ khí hạng nặng, trong đó bao gồm hai pháo tự động 30mm 2A42, 4 tên lửa chống tăng 9M120 Ataka-T và một khẩu súng máy PKTM 7.62mm. |
Hai khẩu pháo tự động 2A42 có thể bắn 800 viên một phút vào mục tiêu có khoảng cách tối đa khoảng 3.650m. Tên lửa chống tăng 9M120 Ataka-T có khả năng xuyên phá lớp giáp dày đến gần 60cm. |
Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm hệ thống nhìn đêm, hệ thống xác định tầm bắn bằng laser và một thiết bị định hướng tên lửa. |
Một điểm đáng chú ý khác của BMPT-72 đó là, khác với các loại xe thiết giáp khác, tháp pháo của nó được bố trí cao hơn bình thường. Điều này cho phép người sử dụng pháo có thể khai hỏa ở vị trí khó bị bắn trúng. |
Đây là ảnh chụp cận cảnh tháp pháo của xe bọc thép. |
Đây là ảnh chụp từ phía sau xe. |
Terminator 2 được vận hành bởi một tổ lái 3 người, khác với phiên bản trước là xe Terminator khi nó cần 5 người. |
Chiếc Terminator đầu tiên được công bố vào cuối những năm 1990. Điểm khác biệt giữa hai phiên bản Terminator đó là, mẫu đầu tiên được trang bị 2 súng phóng lựu 30mm. Phiên bản này có thân được chế tạo dựa trên xe tăng T-72 và một tháp pháo mang tên lửa Ataka ở hai bên. |
Trong khi đó, Terminator 2 có trọng lượng nhẹ hơn, giá thành thấp hơn và dễ vận hành hơn phiên bản trước. Dù vậy, hỏa lực của nó yếu hơn và chỉ có thể tấn công một mục tiêu, trong khi Terminator có thể tấn công 3 mục tiêu cùng lúc. |
Cho đến thời điểm hiện tại, chiếc Terminator 2 tại Syria được cho là chiếc duy nhất mà Nga đang triển khai ra chiến trường. |
Đây là chiếc Terminator 3, tên gọi khác là T-15, thuộc dòng xe Armata của Nga. Hiện tất cả các loại xe Armata, trong đó có xe tăng T-14, vẫn đang được thử nghiệm và chưa được sản xuất hàng loạt. |